Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Pháp, dự Đại Hội đồng LHQ

28/09/2013 16:14 GMT+7

Tối 27/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam rời New York, Hoa Kỳ về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hoà Pháp và tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại Hội đồng LHQ khóa 68 tại Hoa Kỳ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault - d
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault
- Ảnh: VGP/Nhật Bắc
 

Tầm cao mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam- Pháp

Trong thời gian thăm chính thức Cộng hòa Pháp (từ 24-26/9), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault, cùng Thủ tướng Pháp ký Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt -Pháp lên đối tác chiến lược; chào xã giao Tổng thống Pháp Francois Hollande; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Jean-Pierre Bel.

Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm và phát biểu tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp; tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Le Drain, Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Pierre Laurent và Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Pháp-Việt; đối thoại với các doanh nghiệp hàng đầu của Pháp tại Trụ sở Liên minh giới chủ Pháp; tới dự lễ khai trương trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp (số 61 đường Miromesnil, Quận 8, Paris); gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Pháp; tới dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến thăm "Không gian Hồ Chí Minh", "Không gian Đông Dương" tại Công viên Montreau ở thành phố Montreuil;...

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, các Bộ trưởng và lãnh đạo các Bộ ngành của Việt Nam tháp tùng Thủ tướng đã có nhiều hoạt động tiếp xúc trực tiếp với các đối tác Pháp.

Hai Thủ tướng ký Tuyên bố chung về Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp - ẢNh: VGP/Nhật Bắc
Hai Thủ tướng ký Tuyên bố chung về Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp
- ẢNh: VGP/Nhật Bắc

Nhân chuyến thăm của Thủ tướng, 2 bên đã ký kết một loại kiện hợp tác và thỏa thuận quan trọng trên các lĩnh vực như: Nghị định thư tài chính cho dự án trang thiết bị Bệnh viện đa khoa Cần Thơ; Thỏa thuận về trao đổi thông tin thanh tra giám sát ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước và Cơ quan giám sát an toàn Pháp (ACPR); Biên bản ghi nhớ giữa Cục xúc tiến thương mại và Cơ quan vì sự phát triển quốc tế của doanh nghiệp vừa và nhỏ Pháp (Ubifrance); Biên bản Thỏa thuận giữa Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Tập đoàn GDF Suez về dự án khí hóa lỏng và phát điện Sơn Mỹ, tỉnh Bình Thuận; Ý định thư về việc mua máy bay Airbus A320 giữa Vietjet Air và Tập đoàn Airbus; Bản ghi nhớ giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Tập đoàn Vinci về hợp tác trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tại Việt Nam…

Các cuộc hội đàm, tiếp xúc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với lãnh đạo cấp cao của Pháp đã diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, thảo luận và thống nhất những phương hướng và biện pháp lớn nhằm thúc đẩy hợp tác hai nước, đồng thời trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.

Lãnh đạo Pháp đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới cũng như mức tăng trưởng ấn tượng của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn; đánh giá Việt Nam có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, đặc biệt là nhân tố quan trọng trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Pháp Francois Hollande - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Pháp Francois Hollande
- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổng thống, Thủ tướng và Chủ tịch Thượng viện Pháp, cùng chính giới và các doanh nghiệp Pháp hoan nghênh và đánh giá cao việc hai nước ký Tuyên bố chung chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, coi đây là sự kiện hết sức quan trọng, đánh dấu bước ngoặt nâng hợp tác giữa Việt Nam và Pháp lên một tầm cao mới, trên cả bình diện song phương và đa phương, góp phần quan trọng vào việc tăng cường hợp tác giữa châu Á và châu Âu nói chung và giữa Cộng đồng ASEAN và Liên minh châu Âu nói riêng; đồng thời thể hiện rõ quyết tâm thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược. 6 lĩnh vực hợp tác chiến lược ưu tiên được hai bên xác định là: chính trị-ngoại giao, an ninh-quốc phòng, kinh tế-thương mại-đầu tư, hợp tác phát triển, văn hóa, giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, pháp luật và tư pháp, bảo vệ môi trường. Hai bên nhất trí phối hợp xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động hàng năm nhằm hiện thực hóa Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, qua các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các tổ chức chính trị-xã hội, địa phương và nhân dân hai nước. Tổng thống Pháp nhận lời mời thăm Việt Nam vào năm 2014.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu vực. Pháp khẳng định lại việc ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2016; ghi nhận tích cực đề nghị ủng hộ Việt Nam ứng cử vào ECOSOC nhiệm kỳ 2016-2018 và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Pháp cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với EU, nhất là về kinh tế và thương mại; ủng hộ EU sớm công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường, thúc đẩy đàm phán FTA giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU). Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng làm cầu nối để Pháp tăng cường quan hệ với ASEAN và khu vực Châu Á.

Thủ tướng và Chủ tịch Thượng viện Pháp Jean-Pierre Bel - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng và Chủ tịch Thượng viện Pháp Jean-Pierre Bel - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về vấn đề Biển Đông, Pháp chia sẻ  và ủng hộ lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển (1982), thực hiện nghiêm chỉnh Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Về hợp tác kinh tế, Pháp cam kết duy trì ODA cho Việt Nam ở mức cao, ưu tiên cho các lĩnh vực xóa  đói giảm nghèo, an toàn xã hội, giao thông, giáo dục  đào tạo, môi trường, năng lượng mới tái tạo và  phát triển bền vững; đồng ý cấp tín dụng để xây dựng bệnh viện Cần Thơ; ghi nhận đề nghị hỗ trợ Việt Nam cải tạo, khôi phục cầu Long Biên và tăng vốn cho tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn-ga Hà Nội.

Về hợp tác văn hóa-giáo dục, Pháp hỗ  trợ Việt Nam tổ chức Triển lãm “Rồng bay” để trở thành sự kiện nổi bật nhất của Năm Việt Nam tại Pháp (2014); hứa tăng số lượng học bổng và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tập tại Pháp, đặc biệt trong các ngành công nghệ cao.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thành công tốt đẹp, thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp - tầm cao mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Pháp tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước phát triển sâu rộng, toàn diện, ổn định và bền vững trong thời gian tới. Đồng thời là một đóng góp quan trọng đối với việc tăng cường hợp tác giữa châu Á và châu Âu nói chung và giữa Cộng đồng ASEAN và Liên minh châu Âu nói riêng.

Thủ tướng phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại Hội đồng LHQ khóa 68 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại Hội đồng LHQ khóa 68
- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Việt Nam-thành viên tích cực và có trách nhiệm của LHQ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng với  tiêu đề “Nhân loại cần một thế giới  không có chiến tranh, không còn đói nghèo” tại Phiên thảo luận cấp cao Đại Hội đồng LHQ khóa 68.

Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước Đại Hội đồng đã nêu bật tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tin chiến lược góp phần củng cố hòa bình, giải quyết các xung đột trên thế giới, thể hiện tinh thần Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào công việc chung của Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại Hội đồng LHQ khóa 68 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ, Việt Nam đã đưa các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ vào chiến lược phát triển của mình, kết hợp chặt chẽ tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và đã được Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp quốc trao giải thưởng thành tích xuất sắc trong xóa đói giảm nghèo. Với phương châm con người là mục tiêu, là trung tâm của sự phát triển, Việt Nam đã đặc biệt quan tâm đầu tư cho y tế, giáo dục, thông tin... cho mọi người dân, nhất là ở các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Việt Nam cũng nỗ lực cùng các thành viên khác xây dựng Cộng đồng ASEAN - ngôi nhà chung của các quốc gia Đông Nam Á, vốn bị chia rẽ sâu sắc bởi chiến tranh. Đó là minh chứng sống động cho khát khao hướng tới tương lai hòa bình, hợp tác, phát triển thịnh vượng; cho sự thống nhất trong đa dạng; và cho thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ.

Thủ tướng phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại Hội đồng LHQ khóa 68 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng phát biểu tại phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Việt-Mỹ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

“Đã phải trải qua những cuộc chiến tranh ngoại xâm tàn bạo và đói nghèo cùng cực nên khát vọng hòa bình và thịnh vượng của Việt Nam chúng tôi càng cháy bỏng. Chúng tôi luôn nỗ lực tham gia kiến tạo hòa bình, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ hành tinh của chúng ta. Việt Nam đã  sẵn sàng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ. Chúng tôi sẵn lòng đóng góp nguồn lực, dù còn nhỏ bé, như sự tri ân đối với bạn bè quốc tế đã giúp chúng tôi dành và giữ độc lập, thống nhất đất nước, thoát khỏi đói nghèo. Việt Nam đã và sẽ mãi mãi là một đối tác tin cậy, một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, Thủ  tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ.

Thủ tướng nguyễn Tấn Dũng đã kết thúc bài phát biểu của mình với niềm tin rằng “Chương trình nghị sự vì phát triển sau năm 2015” sẽ được hoàn thiện hướng tới một thế giới không có chiến tranh, không còn đói nghèo. Tất cả vì hòa bình, hợp tác, phát triển, thịnh vượng. Tất cả để hành tinh của chúng ta mãi mãi một màu xanh. Màu xanh của hòa bình, màu xanh của phát triển bền vững.

Trong thời gian ở Hoa Kỳ, Thủ  tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon; tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry; Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Penny Pritzker và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman; tiếp Chủ tịch WB, Jim Yong Kim; Tổng Giám đốc điều hành WB Sri Mulyani Indra Wati; Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Largarde;  làm việc với một số tổ chức quốc tế;...

Thủ tướng và Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon - d
Thủ tướng và Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại Hội đồng LHQ khóa 68 đã một lần nữa khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của LHQ, thúc đẩy quan hệ  Việt Nam-LHQ nói chung  và với các cơ quan chuyên môn của LHQ nói riêng.

Bên cạnh đó, các hoạt động tiếp xúc song phương của Thủ tướng bên lề phiên thảo luận cấp cao là cơ hội để tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước, đưa các mối quan hệ song phương đi vào chiều sâu và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế đối với tiến trình phát triển và hội nhập của Việt Nam.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

>> Thủ tướng trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với doanh nghiệp Hoa Kỳ
>> Thủ tướng tiếp lãnh đạo hai tổ chức tài chính quốc tế
>> Thủ tướng đối thoại với đại diện các tập đoàn Pháp
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Cộng hòa Pháp
>> Thủ tướng thăm chính thức Pháp và dự Đại Hội đồng LHQ
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Pháp và dự Đại hội đồng LHQ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.