Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc dự án sân bay Long Thành

07/02/2022 06:17 GMT+7

Ngày 6.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phó thủ tướng Lê Văn Thành và lãnh đạo nhiều bộ, ngành T.Ư đã đi kiểm tra tình hình triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành, Đồng Nai).

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các kỹ sư, công nhân. Trong buổi làm việc, Thủ tướng ghi nhận những nỗ lực của các ban, ngành liên quan trong việc triển khai dự án. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng các công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước, phối hợp giữa các đơn vị liên quan cũng như việc tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra, giám sát chưa xứng tầm với một công trình trọng điểm quốc gia, nên vẫn còn những tồn tại, khó khăn, vướng mắc. Thủ tướng cũng bày tỏ sự không hài lòng và phê bình cách làm việc của một số cơ quan, đơn vị thời gian qua: “Tôi đề nghị các bộ, ngành, đơn vị phải làm rõ, dự án chậm ở khâu nào, ai chịu trách nhiệm. Ai làm được thì quyết tâm, ra sức thực hiện; ai không làm được thì đứng sang một bên”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại dự án sân bay Long Thành

LÊ LÂM

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng cho rằng vốn đã được bố trí, UBND tỉnh Đồng Nai phải chịu trách nhiệm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ; công tác tái định cư cho người dân phải bảo đảm cuộc sống ổn định, bằng hoặc hơn nơi ở cũ, đồng thời tránh khiếu kiện. Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó thủ tướng Lê Văn Thành chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện dự án, bảo đảm mục tiêu đến năm 2025 phải khánh thành giai đoạn 1 sân bay Long Thành.

Thi công 2 hạng mục tiền đề của sân bay Long Thành

Hôm qua 6.2 (mùng 6 tết), Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) tổ chức lễ “Ra quân thi công hạng mục san nền và thoát nước” - dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Đại diện ACV cho biết ngày 11.11.2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư khoảng 109.000 tỉ đồng, hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2025. Trong đó, dự án thành phần 3 là các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do ACV làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 99.000 tỉ đồng. Đến thời điểm hiện tại, ACV đã lựa chọn nhà thầu thi công san nền, bảo đảm đúng quy định và đáp ứng yêu cầu khởi công hạng mục này trong tháng 2.2022.

H.Mai

Đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã đến kiểm tra dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và dự án cầu Mỹ Thuận 2 tại bờ tỉnh Vĩnh Long. Thủ tướng đã nghe chủ đầu tư và đơn vị thi công báo cáo tiến độ thi công công trình này. Đến nay, tiến độ thi công công trình đạt gần 34%, dự kiến đến hết quý 1/2023 sẽ đưa vào khai thác đường cao tốc đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Trước đó, kiểm tra tại dự án cầu Mỹ Thuận 2 (phía bờ Vĩnh Long), Thủ tướng đã biểu dương nỗ lực của chủ đầu tư và đơn vị thi công. Thủ tướng đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo an toàn cho công nhân làm việc. Tại 2 dự án nêu trên, Thủ tướng đã thăm hỏi, động viên, chúc mừng năm mới, tặng quà tết cho cán bộ, công nhân và người lao động tại công trình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.