Thủ tướng làm việc với TP.HCM về thực hiện Nghị quyết 98

Thủ tướng làm việc với TP.HCM về thực hiện Nghị quyết 98

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
10/08/2024 17:40 GMT+7

Sáng 10.8.2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với TP.HCM về kết quả kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 6,46% so với cùng kỳ, cao nhất từ năm 2020 đến nay, đóng góp 19,65% vào tốc độ tăng trưởng chung của cả nước.

Thủ tướng làm việc với TP.HCM về thực hiện Nghị quyết 98

Các chỉ số khác có tăng trưởng khá như tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,3%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10%; kim ngạch nhập khẩu tăng 5,9%; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 6,2% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước 309.000 tỉ đồng, đạt gần 64% dự toán năm, tăng gần 14% so với cùng kỳ. Ngành du lịch tiếp tục duy trì phát triển và đạt mức tăng trưởng cao; tổng doanh thu du lịch tăng 15,4%; khách quốc tế đến TP.HCM tăng 30,3%; khối lượng vận tải hành khách công cộng tăng 20,8% so với cùng kỳ.

Về thực hiện Nghị quyết 98/2023, Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá những công việc đã triển khai mang lại hiệu ứng tích cực, nhiều cơ chế đi vào cuộc sống, một số cơ chế đang trong quá trình triển khai.

"Việc triển khai nghị quyết 98 đã được Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và cả hệ thống chính quyền của thành phố tập trung triển khai đạt được kết quả bước đầu rất quan trọng. Chúng tôi có thể chủ quan đánh giá sau một năm thực hiện nghị quyết 98 thì khối lượng hoàn thành, hiệu quả mang lại cũng bằng một kỳ chúng ta triển khai nghị quyết 54 trước đó", ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết sẽ tập trung cao vào các nhiệm vụ chưa triển khai gắn với Nghị định 84/2024 của Chính phủ, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thu hút nhà đầu tư chiến lược, nâng tầm Công ty đầu tư tài chính nhà nước (HFIC), phát triển đô thị gắn với định hướng giao thông công cộng (TOD), trao đổi tín chỉ carbon, hoàn chỉnh thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với các dự án...

UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng đôn đốc Bộ Công thương phối hợp UBND TP.HCM đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, trình ban hành nghị định liên quan đến chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp được nêu ra trong Nghị quyết 98/2023.

Ngoài ra, TP.HCM cũng kiến nghị Thủ tướng xem xét các nội dung vướng mắc trong hoạt động mua bán tín chỉ carbon của các chủ dự án, đặc biệt là khi mua bán tín chỉ carbon ra thị trường nước ngoài.

Thủ tướng làm việc với TP.HCM về thực hiện Nghị quyết 98- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 93/2023 của Quốc hội

NHẬT THỊNH

Phát biểu kết luận, nhấn mạnh TP.HCM là đầu tàu kinh tế, là trung tâm lớn ở nhiều lĩnh vực nên Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng luôn lãnh đạo, chỉ đạo khơi thông mọi nguồn lực để thành phố phát triển.

Do đó, các bộ ngành, TP.HCM quán triệt thực hiện tối đa theo thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ những việc quá thẩm quyền, có lộ trình thực hiện nghiêm túc.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 98/2023, Thủ tướng đánh giá những kết quả đạt được là cơ bản, nhất là tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, thể chế, nguồn lực, tổ chức bộ máy.

"Tôi đề nghị là các nội dung đã có hết rồi. Giờ cái chúng ta cần làm là gì. Quyết tâm phải cao hơn nữa, nỗ lực phải lớn hơn nữa, hành động phải quyết liệt hơn nữa, làm việc phải có trọng tâm, trọng điểm hơn nữa, làm việc nào phải dứt việc đó. Để chúng ta lấy động lực, niềm vui, cảm hứng để làm việc tiếp theo", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Để thực hiện tư tưởng tấn công, Thủ tướng cho rằng có điều kiện để thực hiện, đó là giải quyết vấn đề pháp lý, những việc mà anh em đang sợ, đồng thời phân công rõ người, rõ việc, rõ nội dung, rõ thời hạn, rõ kết quả đi đôi với kiểm tra, giám sát, khen thưởng, xử lý khuyết điểm, hạn chế.

Đối với những nội dung còn tồn tại, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tập trung tổ chức thực hiện, khi phát sinh mâu thuẫn, vướng mắc mới thì vừa làm vừa rút kinh nghiệm rồi mở rộng dần ra. Cách giải quyết sắp tới phải bài bản hơn, không đùn đẩy, việc của ai người đó làm, việc vượt thẩm quyền thì đề xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.