Thủ tướng Lý Hiển Long xác nhận ứng viên kế nhiệm

Khánh An
Khánh An
16/04/2022 15:48 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong đang nhận được nhiều sự ủng hộ để trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Lý Hiển Long.

Thủ tướng Lý Hiển Long chủ trì cuộc họp báo với Bộ trưởng Wong (phải) và cựu Chủ tịch PAP Khaw Boon Wan

Bộ Thông tin và truyền thông singapore

Theo tờ The Straits Times, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã chủ trì cuộc họp báo vào ngày 16.4 để nói rõ hơn về lựa chọn lãnh đạo tương lai của đảng Hành động Nhân dân (PAP), nhân vật nhiều khả năng sẽ trở thành người kế nhiệm ông.

Cuộc họp báo có sự tham dự của ông Lawrence Wong (Hoàng Tuần Tài), người được chọn làm lãnh đạo thế hệ thứ 4 (4G) của đảng, và cựu Chủ tịch PAP Khaw Boon Wan (Hứa Văn Viễn).

Việc lựa chọn ông Wong (50 tuổi) làm lãnh đạo 4G được đưa ra bởi đa số những người liên quan và sau đó được thông qua bởi những lãnh đạo cấp cao và tất cả những nghị sĩ của đảng.

Quy trình nhằm tạo sự đồng thuận về người sẽ lãnh đạo đảng - và sẽ lãnh đạo Singapore nếu PAP thắng cuộc tổng tuyển cử tới - được tiến hành một cách có hệ thống và kỹ lưỡng. Điều này giúp đảm bảo sự vô tư, xem xét kỹ lưỡng và khách quan, và giúp củng cố sự đoàn kết và ủng hộ đối với kết quả.

Kết quả cho thấy ông Wong là người dẫn đầu với 15 trong số 19 người liên quan chọn lựa. 19 người này đều là các quan chức cấp cao, trừ Thủ tướng Lý, 2 bộ trưởng cấp cao, Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-Jin (Trần Xuyên Nhân) và Tổng thư ký Đại hội Công đoàn quốc gia Singapore (NTUC) Ng Chee Meng.

Tất cả 19 người đều được ông Khaw phỏng vấn riêng trong tháng qua, sau khi thảo luận về ngân sách vào tháng 3. Họ được hỏi về việc chọn lựa ứng viên (trừ bản thân) và phải sắp xếp các ứng viên theo thứ tự ưu tiên.

Theo ông Khaw, không có tên nào khác giành được hơn 2 phiếu, cho thấy thế đa số rõ ràng với 79% ủng hộ ông Wong.

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Lý cho biết đây là một bước lớn hướng đến quy trình chính trị về kế nhiệm mà ông cảm thấy không thể trì hoãn thêm nữa để đảm bảo lợi ích cho đất nước vốn đang có nhiều thách thức phía trước.

Giờ đây, lựa chọn của 4G đã được đưa ra, ông sẽ thảo luận với ông Wong về lộ trình và các bước tiếp theo, với hướng sẽ bàn giao khi ông Wong và đội ngũ 4G sẵn sàng. Thủ tướng Lý cho biết quy trình này sẽ được tiến hành “cẩn thận và có cân nhắc”.

Ông sẽ thảo luận với ông Wong và sẽ quyết định sau về chiến lược tốt nhất của PAP để tranh cử trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 11.2025.

Điều này có nghĩa là ông có thể bàn giao cho ông Wong và đội ngũ của ông ấy trước kỳ bầu cử, để họ có thể tranh cử, hoặc Thủ tướng Lý có thể lãnh đạo PAP để tranh cử và nếu thắng lợi, ông Wong có thể lên làm thủ tướng sau đó.

Dù có theo cách nào thì “kế hoạch của chúng tôi vẫn là để ông Lawrence làm thủ tướng tiếp theo nếu PAP thắng cuộc tổng tuyển cử tới”, Thủ tướng Lý nói và cho biết nhiều người đã ủng hộ động thái mới của đảng.

Thủ tướng Lý Hiển Long cầm quyền từ năm 2004 và ổn định từ lâu đã là một trong những thế mạnh của Singapore, giúp nước này thu hút đầu tư, kinh doanh.

Bộ trưởng Wong là người góp phần lèo lái nước này qua đại dịch Covid-19 và là đồng chủ tịch nhóm chuyên trách của chính phủ.

“Đại dịch chưa qua, chúng ta phải vượt qua nó. Có nhiều thách thức kinh tế lớn phải giải quyết xuất phát từ xung đột ở Ukraine, cũng như mối đe dọa không nhỏ về lạm phát cao hơn và kéo dài, cùng tăng trưởng kém”, theo ông Wong.

“Chúng ta chỉ có thể vượt qua tất cả thách thức này khi là một đội ngũ mạnh mẽ, đoàn kết với sự tập trung phục vụ Singapore và người dân Singapore”, ông phát biểu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.