Thủ tướng Morrison: Úc bị tấn công mạng quy mô lớn bởi ‘chính phủ nước ngoài’

Khánh An
Khánh An
19/06/2020 10:06 GMT+7

Thủ tướng Úc không đề cập trực tiếp nhưng truyền thông nước này cho rằng Trung Quốc là “nghi can hàng đầu” trong đợt tấn công mạng quy mô lớn.

Trang News.com.au đưa tin Thủ tướng Úc Scott Morrison tổ chức họp báo khẩn cấp vào sáng 19.6 tại Canberra và cho biết nước này đang bị tấn công mạng quy mô lớn bởi “một chính phủ nước ngoài”.
Thủ tướng Úc cho hay hành động này nhằm vào các tổ chức Úc trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chính quyền các cấp, công nghiệp, tổ chức chính trị, giáo dục, y tế, nhà cung cấp dịch vụ thiết yếu và nhà điều hành cơ sở hạ tầng trọng yếu.
“Chúng tôi biết rằng đó là một nhân tố tinh vi về mạng ở cấp quốc gia, thông qua quy mô và bản chất khi nhằm vào các mục tiêu, cũng như kỹ năng đã sử dụng”, ông cho biết.
Theo Thủ tướng Morrison, Trung tâm An ninh mạng Úc (ASCS) đang “tích cực làm việc với các tổ chức bị tấn công nhằm đảm bảo họ có các biện pháp kỹ thuật thích hợp và nâng cao phòng vệ”.
Thủ tướng Úc từ chối trả lời trực tiếp câu hỏi về việc ông nghi ngờ quốc gia nào đứng sau vụ tấn công. “Điều tôi có thể xác nhận là không nhiều nhân tố cấp quốc gia có thể tham gia các hoạt động này và rõ ràng, dựa trên các khuyến nghị chúng tôi đã nhận, rằng điều này được thực hiện bởi một nhân tố cấp quốc gia với năng lực rất cao”, ông cho biết.
Ông cho biết sự việc đã được thông báo với phe đối lập cũng như chính quyền các địa phương, đồng thời nhấn mạnh rằng việc ông công bố không phải để khiến người dân lo ngại mà là để nâng cao ý thức.
Nhà lãnh đạo Úc cho biết các vụ tấn công mới nhất vẫn chưa xâm nhập được dữ liệu cá nhân quy mô lớn nào.

Úc cho biết các vụ tấn công mạng đang gia tăng

Reuters

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynolds khẳng định các vụ tấn công mạng đang gia tăng về tần số, quy mô, độ tinh vi và tác động.
“Hoạt động này phương hại an ninh quốc gia Úc và lợi ích kinh tế. Điều trọng yếu là mọi tổ chức ở Úc phải cảnh giác trước mối đe dọa này và có biện pháp bảo vệ mạng của họ", bà Reynolds nói và khuyến cáo các tổ chức nên thường xuyên có bản vá các thiết bị mạng, đảm bảo các máy chủ và email được cập nhật phiên bản mới nhất.
Bên cạnh đó, bà kêu gọi các tổ chức nên sử dụng biện pháp xác thực nhiều cấp độ để bảo đảm an toàn cho truy cập internet, hạ tầng và nền tảng đám mây, đồng thời hợp tác với Trung tâm An ninh mạng Úc để nhận khuyến nghị thường xuyên.
Cũng theo trang News.com.au, Trung Quốc là nước khả nghi nhất trong đợt tấn công mạng lần này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.