Là nước công nghiệp phát triển hàng đầu trên thế giới, Hoa Kỳ có nền kinh tế hỗn hợp, các tập đoàn và công ty tư nhân có vai trò quan trọng. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2006 là 13,24 nghìn tỷ USD, chiếm khoảng hơn 30% GDP toàn thế giới. Trong cơ cấu kinh tế, dịch vụ chiếm khoảng 80%, công nghiệp 18% , còn lại là nông nghiệp (2%). Kim ngạch xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ chiếm khoảng 25% GDP, là nước xuất, nhập khẩu lớn nhất thế giới.
Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12.7.1995, trao đổi Đại sứ đầu tiên vào tháng 7.1997, mở Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco vào tháng 11.1997.
Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao. Về phía Việt Nam thăm Hoa Kỳ có đoàn Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm (1998, 2000); Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng (2001); Phó Thủ tướng Vũ Khoan (2003); Thủ tướng Phan Văn Khải (6/2005); Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm (3/2007); Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (6/2007) và nhiều đoàn cấp Bộ trưởng.
Phía Hoa Kỳ cũng cử nhiều đoàn cấp cao thăm Việt Nam: Ngoại trưởng W.Christopher (1995); Cố vấn an ninh quốc gia A.Lake (1996); Ngoại trưởng M.Albright (1997); cựu Tổng thống George Bush (1995); Bộ trưởng Quốc phòng Cohen (2000); Tổng thống Bill Clinton (11/2000); Ngoại trưởng C.Powell (2001); Chủ tịch hạ viện D.Hastert (4/2006); Bộ trưởng Quốc phòng Rumsfeld (6/2006); Đại diện Thương mại S.Schwab (5/2006); Bộ trưởng Tài chính H. Paulson (9/2006); Ngoại trưởng C.Rice, Tổng thống G.Bush (11/2006), Bộ trưởng Thương mại Gutierrez (11/2007)....
Hai bên đã ra hai Tuyên bố chung (2005 và 2006), trong đó khẳng định mong muốn xây dựng quan hệ đối tác xây dựng, hữu nghị, hợp tác nhiều mặt, trên cơ sở bình đẳng, cùng tôn trọng lẫn nhau và hai bên cùng có lợi, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước trên các lĩnh vực.
Trên lĩnh vực kinh tế-thương mại, hai nước đã ký một số Hiệp định, Thoả thuận về kinh tế như: Hiệp định về thiết lập quan hệ quyền tác giả, Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ, Hiệp định Hợp tác về khoa học và Công nghệ, Hiệp định Dệt may, Hàng không, Hiệp định khung hợp tác về Kinh tế và Kỹ thuật, Bản ghi nhớ hợp tác về Nông nghiệp.... Đáng chú ý, ngày 31.5.2006, hai nước đã chính thức ký thoả thuận kết thúc đàm phán song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Ngày 9.12.2006, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua dự luật áp dụng quy chế Quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam và ngày 29.12.2006 Tổng thống George W. Bush đã ký ban hành luật này. Năm 2007 vừa qua, hai bên đã ký hiệp định vận tải biển, Hiệp định khung về Thương mại và đầu tư (TIFA).
Kể từ khi Hiệp định thương mại có hiệu lực đến nay, quan hệ buôn bán giữa hai nước tăng nhanh: kim ngạch buôn bán hai chiều năm 2005 đạt 7,8 tỷ USD, tăng gấp hơn 5 lần năm 2001. Năm 2006 đạt 9,7 tỷ USD. Năm 2007 đạt trên 12 tỷ USD. Hiện Việt Nam luôn xuất siêu sang Hoa Kỳ và đây là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ta. Theo dự đoán của Đại sứ Hoa Kỳ tại nước ta Michael W. Michalak, 2008 là năm khó khăn đối với nhiều nền kinh tế trên thế giới, tuy nhiên kim ngạch thương mại hai chiều vẫn có thể đạt ít nhất là 12 tỷ USD và Đại sứ cho rằng sẽ là không ngạc nhiên nếu thực tế vượt con số dự đoán đó.
Đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam đến nay đạt khoảng hơn 5,5 tỷ USD, xếp thứ 5 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Hiện có 1.000 doanh nghiệp Hoa Kỳ đang hoạt động tại nước ta. Nhân chuyến thăm làm việc cùng đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh vào trung tuần tháng 6 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Thương mại kiêm Cục trưởng phụ trách công tác xúc tiến thương mại Hoa Kỳ Israel Hernandez đã nhận xét rằng, hiện nay hai quốc gia đang cùng nhau chia sẻ nhiều cơ hội thương mại mới mẻ và tích cực. Ông cho biết : "Những doanh nghiệp Hoa Kỳ đã và đang đến Việt Nam ngày càng nhiều vì họ hiểu tầm quan trọng của thị trường này và có cái nhìn tích cực về triển vọng đầu tư, phát triển lâu dài”.
Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục đạt những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, duy trì ổn định chính trị, tăng cường quan hệ đối ngoại với các nước, tiếp tục hội nhập quốc tế và khu vực ngày càng sâu rộng, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.
Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ nước ta nhằm tiếp tục triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, trong đó có quan hệ với Hoa Kỳ; tiếp tục củng cố khuôn khổ quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, cùng có lợi giữa hai nước; đặc biệt tăng cường sự hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ và môi trường; thúc đẩy đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ đối với quê hương, đất nước; trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế, nâng cao hơn nữa vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp cho hoà bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Đi cùng đoàn Thủ tướng còn có khoảng 50 doanh nghiệp Việt Nam đến Hoa Kỳ để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, trao đổi thương mại thông qua các cuộc tiếp xúc doanh nghiệp hai nước.
Theo TTXVN
Bình luận (0)