Thủ tướng Nhật bắt đầu thăm châu Âu, Bắc Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
10/01/2023 06:45 GMT+7

Hôm qua (9.1), Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (ảnh) bắt đầu chuyến công du châu Âu và Bắc Mỹ trong vòng một tuần nhằm mở đường cho một hội nghị thượng đỉnh G7 thành công mà ông dự kiến tổ chức vào tháng 5, theo Kyodo News.

Cụ thể, ông Kishida có kế hoạch thăm lần lượt Pháp, Ý, Anh, Canada và Mỹ, vì các nhà lãnh đạo của 5 nước này có thể sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở TP.Hiroshima, dự kiến diễn ra từ ngày 19 - 21.5.

Reuters

Trong đó, cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Kishida và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ diễn ra tại Nhà Trắng vào ngày 13.1. Đây sẽ là lần đầu tiên Thủ tướng Kishida đến Nhà Trắng kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 10.2021. Ông Kishida ngày 8.1 cho hay cuộc hội đàm sắp tới sẽ tái khẳng định sự hợp tác Mỹ - Nhật và “hiện thực hóa một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cũng cho hay hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các vấn đề khu vực và toàn cầu như cuộc xung đột Nga - Ukraine và việc duy trì hòa bình ở eo biển Đài Loan.

Cuộc gặp sắp tới giữa Thủ tướng Kishida và Tổng thống Biden diễn ra sau khi Nhật Bản sửa đổi ba tài liệu quốc phòng quan trọng, trong đó có Chiến lược An ninh quốc gia, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng trở nên quyết đoán và CHDCND Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa. Theo đó, chính phủ Nhật đã quyết định tăng cường chi tiêu quốc phòng cơ bản và có được khả năng tấn công các lực lượng của kẻ thù để ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.