Thủ tướng Nhật xúc tiến sửa đổi hiến pháp

04/05/2017 06:49 GMT+7

Ngày 3.5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe công bố kế hoạch sửa đổi hiến pháp được soạn thảo từ sau Thế chiến 2 và chưa hề thay đổi trong 70 năm qua.

Điều 9 Hiến pháp quy định Nhật từ bỏ quyền phát động chiến tranh và không được duy trì hải, lục, không quân. Tuy nhiên, đến năm 1954, nước này thành lập Lực lượng phòng vệ (SDF) và từ đó đã có nhiều ý kiến cho rằng SDF chính là “quân đội trá hình”. Lần này, Thủ tướng Abe đặt mục tiêu hiến pháp sửa đổi có hiệu lực vào năm 2020 với điều khoản chính thức công nhận SDF. Bản hiến pháp sửa đổi cần đưa ra trưng cầu dân ý cũng như được 2/3 số đại biểu quốc hội thông qua.
Khảo sát mới công bố ngày 3.5 cho thấy khoảng 46% người được hỏi muốn giữ nguyên hiến pháp, giảm 5% so với năm ngoái, trong khi đó tỷ lệ ủng hộ sửa đổi tăng 5%, lên 45%. Hồi năm 2014, chính phủ của Thủ tướng Abe đã đạt thắng lợi lớn khi thông qua cách diễn dịch hiến pháp mới, cho phép Nhật thực thi quyền phòng vệ tập thể, tức triển khai lực lượng hỗ trợ một nước đồng minh và đối tác đang bị tấn công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.