Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài

22/08/2024 09:16 GMT+7

Sáng 22.8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài trên toàn thế giới lần thứ IV và Diễn đàn tri thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024.

Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc; lãnh đạo các địa phương và 400 kiều bào từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ…

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài trên toàn thế giới lần thứ IV và Diễn đàn tri thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024

ẢNH: TUẤN MINH

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chào đón 400 kiều bào từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã không quản khoảng cách xa xôi và công việc bận rộn để mang về tình cảm và tiếng nói tâm huyết của mình đối với quê hương, đất nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, hội nghị diễn đã ra ba lần trước, vào các năm 2009, 2012 và 2016, thu hút sự tham gia của hơn 2.000 kiều bào cùng đại diện các cơ quan T.Ư và địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xem hình ảnh về hoạt động của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài

ẢNH: TUẤN MINH

Hội nghị đã trở thành diễn đàn trao đổi chuyên sâu về những vấn đề chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được ví như "Hội nghị Diên Hồng" của người Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, từ sau hội nghị lần thứ 3 năm 2016, tình hình thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu sắc đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Cùng với đó, sự phát triển của nền kinh tế tri thức và cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra những yêu cầu mới trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ trưởng vui mừng khi cộng đồng người Việt ở nước ngoài không ngừng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài- Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đến dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ IV

ẢNH: TUẤN MINH

Từ 4,5 triệu người vào năm 2016, con số này đã tăng lên hơn 6 triệu người sống và làm việc tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, khoảng 10% có trình độ đại học trở lên, tương đương 600.000 người. Các tổ chức hội đoàn của người Việt xuất hiện ở hầu hết các địa bàn.

Kiều bào ngày càng khẳng định vị thế trong xã hội sở tại và đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa quốc gia sở tại và Việt Nam. Bên cạnh đó, kiều bào còn trở thành một nguồn lực quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Trong hơn 30 năm qua, tổng lượng kiều hối gửi về Việt Nam đạt hơn 200 tỉ USD, ngang với lượng giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cùng kỳ. Đến hết năm 2023, kiều bào đã đầu tư 421 dự án với tổng vốn đăng ký 1,72 tỉ USD, cùng với hàng ngàn doanh nghiệp có vốn đầu tư của người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài- Ảnh 4.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hy vọng Hội nghị lần thứ 4 sẽ tiếp tục trở thành "Hội nghị Diên Hồng" của kiều bào

ẢNH: TUẤN MINH


Năm 2024 đánh dấu chặng đường 20 năm triển khai Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, đây là dịp để tổng kết, rút ra những bài học quý báu nhằm nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong bối cảnh mới.

Hội nghị năm nay chọn chủ đề "Người Việt Nam ở nước ngoài chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước" và lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn Trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, theo chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Diễn đàn là cơ hội để các chuyên gia, trí thức kiều bào trao đổi về xu thế phát triển toàn cầu và đóng góp ý kiến về phát triển bền vững của Việt Nam.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hy vọng rằng Hội nghị lần thứ 4 sẽ tiếp tục trở thành "Hội nghị Diên Hồng" của kiều bào, tập trung trí tuệ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đồng thời phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt ở nước ngoài để chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.