Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát sạt lở tại Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp

12/08/2023 20:15 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chuyến khảo sát tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển ở các tỉnh Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp.

Tiếp tục chương trình làm việc tại ĐBSCL, ngày 12.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đi khảo sát bằng máy bay trực thăng về tình hình sạt lở bờ biển, bờ sông ở các tỉnh Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát sạt lở tại Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi đời sống người dân vùng sạt lở ở TX.Tân Châu, An Giang

TRẦN NGỌC

Tại Kiên Giang, Thủ tướng khảo sát kè chống sạt lở khu vực dân cư vành đai nam Đông Hồ, TP.Hà Tiên. Địa phương này có bờ biển dài khoảng 200 km, nhưng đến nay đã có 84 km bị sạt lở, làm mất nhiều diện tích rừng phòng hộ, đê biển.

Sau đó, Thủ tướng đi khảo sát tuyến kè bảo vệ khu dân cư xã Châu Phong, TX.Tân Châu (An Giang) và công trình cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu, nối liền TP.Châu Đốc và TX.Tân Châu.

Lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 70 vụ sạt lở bờ sông, kênh rạch (tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2022), làm ảnh hưởng đến 95 căn nhà và nhiều tài sản của nhân dân. 

Tỉnh đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ khu dân cư xã Châu Phong, chiều dài 670 m, tổng mức đầu tư 120 tỉ đồng từ nguồn ngân sách T.Ư, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025.

Còn dự án cầu Châu Đốc dài 667 m, rộng 14 m, với 4 làn xe, tổng mức đầu tư trên 534 tỉ đồng, dự kiến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Công trình này cùng với tuyến đường liên kết vùng từ TX.Tân Châu đến TP.Châu Đốc và kết nối với 2 tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp sẽ giúp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Sau khi khảo sát thực tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm hỏi công việc, đời sống sinh hoạt của các công nhân xây dựng kè chống sạt lở và người dân khu vực sạt lở xã Châu Phong.

Đoàn công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi trực thăng đến Đồng Tháp khảo sát Dự án xử lý cấp bách sạt lở sông Tiền khu vực 2 xã Tân Mỹ, Mỹ An Hưng B, H.Lấp Vò, với chiều dài 2,2 km, tổng mức đầu tư trên 399 tỉ đồng.


Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát sạt lở tại Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (thứ 5 từ phải qua) cùng các bộ, ngành khảo sát công trình kè xử lý cấp bách bờ sông Tiền tại 2 xã Tân Mỹ và Mỹ An Hưng B, H.Lấp Vò, Đồng Tháp giữa lúc trời mưa nặng hạt

TRẦN NGỌC

Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, dự án được triển khai nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, giúp ổn định đời sống của hơn 500 hộ dân và bảo vệ đường tỉnh 848, nối liền tỉnh Đồng Tháp và An Giang.

Nhân chuyến khảo sát này, Đồng Tháp đề nghị Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn để tỉnh tiếp tục xây dựng công trình kè Hổ Cứ (TP.Cao Lãnh) bổ sung có chiều dài hơn 2 km, tổng vốn đầu tư khoảng 278 tỉ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận đề xuất đầu tư công trình kè Hổ Cứ bổ sung và đề nghị tỉnh Đồng Tháp sớm hoàn tất hồ sơ để phê duyệt dự án, bố trí vốn xây dựng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.