Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2

Nam Long
Nam Long
06/02/2022 19:58 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và dự án cầu Mỹ Thuận 2; đồng thời tặng quà tết cho cho cán bộ, công nhân, người lao động tại công trình.

Chiều 6.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã đến kiểm tra dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và dự án cầu Mỹ Thuận 2 tại bờ tỉnh Vĩnh Long.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tại công trường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

XUÂN PHÚC

Kiểm tra tại nút giao Đường tỉnh 908 với dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nghe chủ đầu tư và đơn vị thi công báo cáo tiến độ thi công công trình này.

Đến nay, tiến độ thi công công trình đạt gần 34%, dự kiến đến hết quý 1/2023 sẽ đưa vào khai thác đường cao tốc đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ. Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ TN-MT phối hợp với lãnh đạo 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp tháo gỡ khó khăn về nguồn cát san lấp mặt bằng và đẩy nhanh bàn giao mặt bằng cho toàn bộ dự án.

“Tinh thần là tiến độ phải tăng lên, rồi rút ngắn lại 1 quý, chất lượng thì phải nâng lên. Còn các mỏ thì đề nghị Bộ TN-MT có văn bản cho các tỉnh. Một là khảo sát, giao lại, chứ không đi mua nữa. Mua qua tư nhân không được. Có gì vướng mắc thì báo cáo lại”, Thủ tướng nhấn mạnh

Kiểm tra tại dự án cầu Mỹ Thuận 2 (phía bờ Vĩnh Long), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương nỗ lực của chủ đầu tư và đơn vị thi công. Với hơn 1.000 công nhân làm việc song song cả hai bờ Vĩnh Long và Tiền Giang, đến nay trụ chính của công trình cầu Mỹ Thuận 2 được thi công gần một nửa. Thủ tướng biểu dương tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng, phối hợp hỗ trợ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho cán bộ, công nhân thi công tại công trình này. Thủ tướng đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo an toàn cho công nhân làm việc.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dài 23 km đi qua địa phận 5 huyện, thị, thành phố của 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Giai đoạn 1 của dự án quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m, bề rộng cầu 17,5 m, vận tốc 80 km/giờ. Tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng. Thời gian thi công dự kiến 24 tháng, cơ bản hoàn thành năm 2022 và đưa vào sử dụng năm 2023.

Cầu Mỹ Thuận 2 song song với cầu Mỹ Thuận hiện hữu, bắc qua sông Tiền kết nối 2 tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 có tổng chiều dài khoảng 6,6 km, tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng. Dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cho cán bộ, công nhân trên công trường

XUÂN PHÚC

Nhân dịp đến kiểm tra tiến độ 2 dự án nêu trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên, chúc mừng năm mới, tặng quà tết cho cán bộ, công nhân và người lao động tại công trình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.