Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thực tế công trình dự án cầu Mỹ Thuận 2

Nam Long
Nam Long
23/11/2022 18:44 GMT+7

Tại công trường cầu Mỹ Thuận 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị tiếp tục nỗ lực hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và chú trọng công tác an toàn lao động.

Chiều 23.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác thi công dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công trình cầu Mỹ Thuận 2

NAM LONG

Qua kiểm tra thực tế tại công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, thời gian tới các đơn vị tiếp tục nỗ lực cố gắng hoàn thành dự án đúng tiến độ, có giải pháp kế hoạch thực hiện tiết kiệm, đảm bảo chất lượng công trình; nếu rút ngắn được thời gian nữa thì càng tốt, bằng cách tăng 3 ca 4 kíp. Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu chú trọng công tác đảm bảo an toàn lao động tại công trình.

Đối với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Thủ tướng gợi ý Bộ GTVT và chủ đầu tư nghiên cứu, tính toán trên nguyên tắc tiết kiệm, làm đường kết nối với các nút giao, nhằm mở rộng, khai thác quỹ đất, góp phần cho địa phương phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thực tế tại công trường

NAM LONG

Báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác, lãnh đạo Ban quản lý dự án 7 (chủ đầu tư dự án cầu Mỹ Thuận 2) cho biết, hiện tổng giá trị xây lắp của dự án vượt kế hoạch 3,1% (Dự án có 5 gói thầu, hiện tại 1 gói thầu đã hoàn thành, 3 gói thầu đáp ứng tiến độ và 1 gói thầu vượt kế hoạch).

Bên cạnh đó, nhịp chính dây văng đã được thi công từ ngày 19.8 và dự kiến đến tháng 10.2023 hoàn thành, bao gồm 16 đốt đúc nhịp chính trên mỗi trụ tháp. Trụ tháp T15 và T16 dự kiến căng cáp dây văng đầu tiên ngày 30.11. Đồng thời, đơn vị đã có kế hoạch chuẩn bị thi công kết cấu phần trên, như: cơ bản hoàn thành công tác sản xuất xe đúc, dự kiến lắp đặt trong tháng 11.2022 để thi công khối dầm K2... Dự kiến, cầu Mỹ Thuận 2 sẽ hoàn thành vào ngày 31.12.2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, tặng quà và động viên các công nhân thi công dự án

NAM LONG

Trước đó, sáng 23.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành cầu Cái Cam 2 nằm trên đường Võ Văn Kiệt nối liền các phường 2, 3, 9, Trường An và Tân Ngãi (TP.Vĩnh Long) đấu nối vào QL1 với tổng mức đầu tư khoảng 1.490 tỉ đồng. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23.11.1922 - 23.11.2022).

Cầu Cái Cam 2 hoàn thành sẽ có thêm tuyến đường mới nối liền P.9 với P.Trường An (TP.Vĩnh Long) giúp việc lưu thông được rút ngắn, vận chuyển hàng hóa vào trung tâm thành phố dễ dàng, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của TP.Vĩnh Long. Đặc biệt, công trình hoàn thành cũng làm đổi mới không gian kiến trúc cảnh quan của Khu hành chính tỉnh Vĩnh Long được khang trang hơn.

Tại buổi kiểm tra dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao các đơn vị đã có những sáng kiến, đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ. Thủ tướng đã thăm hỏi, tặng quà và động viên các công nhân thi công dự án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.