Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm Ả Rập Xê Út

16/10/2023 20:06 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Hội đồng hợp tác vùng Vịnh và thăm Ả Rập Xê Út từ ngày 18 - 20.10.

Nhận lời mời của Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman bin Abdulaziz Al Saud, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) và thăm Ả Rập Xê Út từ ngày 18 - 20.10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Ả Rập Xê Út - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - GCC và thăm Ả Rập Xê Út

TTXVN

Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa ASEAN và GCC sẽ diễn ra tại Riyadh (Ả Rập Xê Út) vào ngày 20.10 với việc hai khối mong muốn tăng cường quan hệ trong nhiều lĩnh vực quan trọng. ASEAN bao gồm 10 quốc gia Đông Nam Á. GCC là một liên minh chính trị và kinh tế bao gồm 6 quốc gia Ả Rập: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Trước đó, ngày 29.3, trong cuộc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ả Rập Xê Út tại Việt Nam Mohammed Bin Ismaeil A. Dahlwy, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực, nhất là chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, lao động…

Tiêu biểu là việc kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2022 đạt 2,7 tỉ USD, tăng 32,4% so với năm 2021, đưa Ả Rập Xê Út trở thành một trong các đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông.

Thủ tướng cũng đánh giá cao thành công bước đầu một số dự án đầu tư của các doanh nghiệp Ả Rập Xê Út tại Việt Nam, khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư, pháp lý để các doanh nghiệp Ả Rập Xê Út hoạt động hiệu quả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.