Thủ tướng: 'Phấn đấu gia tăng nội địa hóa vũ khí trang bị quốc phòng'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
05/07/2023 13:59 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng; phấn đấu làm chủ thiết kế, công nghệ, gia tăng nội địa hóa vũ khí trang bị, sản phẩm quốc phòng.

Sáng 5.7, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Điều chỉnh lực lượng đang vào giai đoạn then chốt

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định những kết quả đạt được của đất nước trong 6 tháng đầu năm có phần đóng góp rất quan trọng của quân đội.

Thủ tướng: 'Phấn đấu gia tăng nội địa hóa vũ khí trang bị quốc phòng' - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân sáng 5.7

NHẬT BẮC

"Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư, đã kết luận tại Hội nghị Quân ủy T.Ư lần thứ 6 là: Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và toàn quân đã làm được rất nhiều việc quan trọng, với nhiều hoạt động cụ thể rất toàn diện, nhiều số liệu chứng minh rất phong phú", Thủ tướng nêu, và nhấn mạnh, quân đội hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ được giao thời gian qua.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, quân đội đã chủ động, nhạy bén đề xuất và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách quân sự, quốc phòng; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Cùng đó, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu toàn quân có nhiều tiến bộ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa.

"Đặc biệt là việc điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh theo Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về tổ chức quân đội giai đoạn 2021 - 2030 đã đạt được một số kết quả quan trọng, giữ được sự ổn định, đồng thời góp phần nâng cao được sức mạnh chiến đấu của toàn quân", Thủ tướng nhấn mạnh.

Lưu ý bối cảnh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, Thủ tướng chỉ rõ, tình hình này đặt ra những yêu cầu mới, khó nhất là việc điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội đang vào giai đoạn then chốt.

Từ đó, Thủ tướng yêu cầu Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và các cơ quan đơn vị toàn quân, cụ thể hóa phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Quân ủy T.Ư vừa qua, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Không chủ quan, nóng vội, nhưng không cầu toàn, chậm trễ

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh, cần chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu dự báo, thực hiện tốt chức năng tham chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, có đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, với tinh thần "3 không".

"Đó là: Không lơ là, chủ quan mất cảnh giác - Không để bị động, bất ngờ về chiến lược - Không lúng túng, chậm trễ xử lý các vấn đề chiến thuật và tình huống đột xuất về quân sự, quốc phòng", Thủ tướng nêu.

Thủ tướng: 'Phấn đấu gia tăng nội địa hóa vũ khí trang bị quốc phòng' - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự hội nghị

NHẬT BẮC

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung nghiên cứu, tham mưu hoàn thành tổng kết Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, chú trọng tham mưu, xử lý linh hoạt, mềm dẻo, hiệu quả quan hệ quốc tế ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa.

Thủ tướng cũng lưu ý việc nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng chiến đấu của quân đội; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng. Thủ tướng lưu ý, chú ý đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, mấu chốt là "thế trận lòng dân vững chắc".

Cùng đó, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, bộ ngành, địa phương để triển khai, cụ thể hóa các chiến lược, đề án kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội, các quy hoạch, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng.

Về điều chỉnh lực lượng quân đội, Thủ tướng nhấn mạnh phải bài bản, chặt chẽ, chắc chắn, hiệu quả, đạt mục tiêu tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

"Đây là những vần đề lớn, hệ trọng; quá trình thực hiện phải chặt chẽ, kiên quyết, kiên trì, có lộ trình, bước đi thích hợp, không chủ quan, nóng vội, nhưng không cầu toàn, chậm trễ", Thủ tướng nói.

Tránh bị phụ thuộc, tránh phải "chọn bên"

Nhắc lại trong bài phát biểu tại Hội nghị Quân ủy T.Ư vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến tinh thần nêu gương và tính mẫu mực đối với Đảng bộ Quân đội và toàn quân; rèn đội ngũ cán bộ quân đội theo tinh thần "7 dám", Thủ tướng đề nghị Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư vào các văn bản chỉ đạo và tổ chức quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc trong toàn quân.

Thủ tướng: 'Phấn đấu gia tăng nội địa hóa vũ khí trang bị quốc phòng' - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị

GIA HÂN

Thủ tướng cũng lưu ý đảm bảo đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật, phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng trên cơ sở nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; phấn đấu làm chủ thiết kế, công nghệ nền, công nghệ lõi, gia tăng nội địa hóa vũ khí trang bị và sản phẩm quốc phòng.

Theo Thủ tướng, đây là những vấn đề rất mới, rất khó, cần có quyết tâm cao và các chủ trương, cơ chế chính sách đặc thù để bảo đảm thực hiện thành công; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh phát sinh tiêu cực, lãng phí, vi phạm pháp luật.

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng và phát triển quân đội đúng định hướng là đội quân công tác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực mà quân đội có thế mạnh. Cùng đó, chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

"Khẳng định với quốc tế là chúng ta kiên định thực hiện chính sách quốc phòng "4 không": không liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực", Thủ tướng nói, đồng thời yêu cầu quân đội phải ngăn ngừa nguy cơ xung đột, đối đầu, tránh bị phụ thuộc, phải "chọn bên"; bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa" bằng biện pháp hòa bình thông qua tiến trình ngoại giao, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.