Tại trung tâm tiếp khách cao cấp của công ty, ông Bill Gates, Tổng giám đốc Microsoft cùng phu nhân là bà Pamela tiếp Thủ tướng cùng các thành viên trong đoàn.
Sau đó, tại phòng họp Evergreen West đã diễn ra cuộc làm việc chính thức giữa Microsoft cùng đoàn đại biểu VN. Mở đầu cuộc làm việc, ông Bill Gates đã giới thiệu những thành tựu của Tập đoàn Microsoft sau 30 năm hoạt động (1975-2005) với việc phát triển không ngừng và vượt bậc về công nghệ thông tin trong một hệ thống toàn cầu. Tiếp theo, ông Bill Gates nói về sự hợp tác, hỗ trợ của công ty mình đối với VN, theo đó, trong 5 năm tới Microsoft sẽ hỗ trợ Bộ GD-ĐT Việt Nam đào tạo 5 vạn giáo viên, lực lượng nòng cốt để hướng dẫn 2 triệu học sinh phổ thông tại VN tiếp cận với công nghệ thông tin (CNTT). Microsoft còn sẽ hỗ trợ các DN Việt Nam -đặc biệt là các DN vừa và nhỏ - tăng cường ứng dụng cập nhật thông tin trong kinh doanh và ứng dụng CNTT, tăng cường hiểu biết về bản quyền CNTT; nâng cao năng lực cạnh tranh trong thương mại điện tử. Đặc biệt, Microsoft sẽ hỗ trợ VN về khâu CNTT trong việc tổ chức hội nghị cấp cao APEC thời gian tới.
Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Phan Văn Khải đã đánh giá cao năng lực và tác động của Microsoft đối với sự phát triển CNTT toàn thế giới. Thủ tướng bày tỏ sự phấn khởi đối với những thỏa thuận hợp tác giữa Microsoft và VN; khẳng định quyết tâm của VN trong việc vươn tới đỉnh cao về công nghệ, CNTT, công nghệ phần mềm... Thủ tướng đánh giá cao sự hỗ trợ của Microsoft về việc hỗ trợ CNTT và CN phần mềm tại VN. Thủ tướng cũng đề nghị Microsoft "thời điểm này là thời điểm tốt nhất để ông Bill Gates sang thăm VN, cũng giống như đây là thời điểm tốt nhất để chúng tôi thăm chính thức Hoa Kỳ".
Ngay sau phát biểu của ông Christophe, Trưởng văn phòng đại diện của Microsoft tại VN, lễ ký bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa Microsoft và bộ ngành chức năng của VN (gồm Bộ GD-DT và Phòng Thương mại và Công nghiệp VN) đã được tiến hành. Các nội dung trong thỏa thuận này sẽ được thực hiện từ năm 2006 tại VN. Microsoft cũng tổ chức cho đoàn đại biểu VN thăm các mô hình "Văn phòng tương lai" và "Ngôi nhà tương lai" vừa được chuyên gia của Microsoft thực hiện xong.
Sau khi rời văn phòng của Tập đoàn Microsoft, Thủ tướng Phan Văn Khải và đoàn VN đã lên máy bay đi Washington DC.
|
Vào lúc 9 giờ 30 ngày 20/6 (giờ Washington), UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể cuộc gặp mặt báo giới nhân kỷ niệm 80 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tại KS Inter-Continental, Washington DC. Thủ tướng Phan Văn Khải, Phó thủ tướng Vũ Khoan, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Hải, các vị quan chức, đại diện doanh nghiệp TP.HCM cùng hơn 20 nhà báo tháp tùng chuyến đi đã tham dự. Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Phan Văn Khải đánh giá cao vai trò đặc biệt của báo chí VN trong việc đóng góp rất lớn cho sự nghiệp Cách mạng; hoạt động báo chí VN đã ngày càng quyết liệt hơn, phát huy sức mạnh trong việc chuyển tải đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến các tầng lớp nhân dân, đồng thời báo chí đã ngày càng có vai trò tích cực hơn, quan trọng hơn trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, bất công, nạn quan liêu, ức hiếp dân của một số cán bộ trong chính quyền các cấp. Với những vấn đề mà báo nêu, đặc biệt là nạn nhũng nhiễu và tiêu cực trong bộ máy chính quyền, Thủ tướng chỉ đạo các ngành, các cấp liên quan phải làm rõ và báo cáo Thủ tướng nhằm xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Báo chí cần phát huy việc nhắc nhở những ngành, những địa phương chưa làm tốt chủ trương, chính sách; đồng thời cũng biểu dương những tổ chức cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực quản lý Nhà nước, góp phần xóa dần những "mảng đen" trong đời sống xã hội. Thủ tướng lưu ý: "Đội ngũ báo chí phải thể hiện lương tâm, trách nhiệm và thái độ trong sáng trong các bài viết; không thể hiện việc đúng thành sai và ngược lại; không bị những tác động lệch lạc từ những vấn đề nội bộ của ngành, địa phương, đơn vị. Làm việc gì cũng phải có lương tâm; lương tâm nhà báo là sự trung thực, khách quan nhằm phục vụ sự nghiệp chung của dân, của Đảng. Nhà báo phải thể hiện trách nhiệm và tấm lòng với quê hương, đất nước, tránh phạm những sai lầm làm ảnh hưởng sự nghiệp chung cũng như ảnh hưởng oan sai đến cá nhân". Thủ tướng cũng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các nhà báo Việt Nam đang công tác trong và ngoài nước. |
Nguyễn Quang Thông
(từ Washington, Hoa Kỳ)
Bình luận (0)