Thủ tướng phê bình tiến độ tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận quá chậm

Đình Tuyển
Đình Tuyển
27/03/2018 19:03 GMT+7

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Vĩnh Long diễn ra sáng 27.3, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã phê bình Bộ GT-VT về tiến độ chậm chạp của tuyến cao tốc TP.HCM - Mỹ Thuận.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực cũng như sự đổi mới của tỉnh Vĩnh Long trong kêu gọi đầu tư, đặc biệt là sự liên kết giữa các địa phương để cùng phát triển.
Theo Thủ tướng để thu hút đầu tư hiệu quả, chính quyền Vĩnh Long cần cầu thị, lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp và sẵn sàng tháo gỡ khó khăn. Nhiệm vụ trọng tâm nữa là phát triển hạ tầng, hoàn thiện quy hoạch, xác định tầm nhìn chiến lược; phát triển kinh tế xã hội phải gắn liền với yêu cầu thích ứng biến đổi khí hậu...
Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của hạ tầng giao thông và đánh giá giao thông chính là lợi thế và tiềm năng lớn của ĐBSCL nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng. Theo đó, ngoài đường không, đường thuỷ, còn có trục đường quốc lộ, đường hành lang ven biển và tuyến cao tốc đang triển khai, xa hơn là đường sắt nối TP.HCM với ĐBSCL…
Cầu Cần Thơ nối Vĩnh Long và các tỉnh Nam sông Hậu là công trình giao thông quan trọng trong kết nối ĐBSCL Ảnh: Đình Tuyển
Tuy nhiên, thực tế đến nay, thế mạnh giao thông ở khu vực này vẫn chưa phát huy, trong đó “nút thắt” chính là tiến độ chậm chạp của tuyến cao tốc nối TP.HCM với ĐBSCL. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GT-VT sớm hoàn thành hạ tầng hệ thống giao thông quan trọng, đẩy mạnh phát triển vùng ĐBSCL. “Bộ GT-VT cần phải quyết liệt hơn, làm cho xong, cho sớm tuyến cao tốc Trung lương - Mỹ Thuận, kế đến là Mỹ Thuận - Cần Thơ. Tiến độ hiện tại chậm quá, tôi đã gọi phê bình Bộ trưởng Bộ GT-VT về việc này”.
Thủ tướng cũng đề nghị Bộ GT-VT nghiên cứu tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, tuyến đường sắt từ TP.HCM xuống Cần Thơ để cùng với sông ngòi chằng chịt, hệ thống giao thông đường thuỷ, quốc lộ, cao tốc, đường hành lang ven biển tạo thành một hệ thống giao thông hiện đại thuận lợi thúc đẩy sự phát triển của ĐBSCL trong đó có Vĩnh Long.
24.000 tỉ đồng "đổ về" Vĩnh Long
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Vĩnh Long không chỉ là vùng đất địa linh nhân kiệt mà còn có tiềm năng rất lớn trong thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch xanh... Tuy nhiên, những chỉ số phát triển thực tại vẫn ở dưới mức tiềm năng của địa phương. Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới Vĩnh Long cần tiếp tục phát huy thể mạnh, tiềm năng của mình, vươn lên, trở thành một trong những địa phương phát triển năng động hàng đầu cả nước. Để làm được điều này, Thủ tướng cho rằng trước hết Vĩnh Long cần sớm tham gia vào tiểu vùng đang phát triển hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục, nguồn nhân lực, tăng cường liên kết vùng, phấn đấu tăng thu nhập cho người dân lên gấp 4 lần trong thập niên tới. 
Tỉnh Vĩnh Long trao chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư Ảnh: Đình Tuyển
4 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang ký kế hợp tác Đề án liên kết tiểu vùng duyên hải phía Đông Ảnh: Đình Tuyển
Tại hội nghị, tỉnh Vĩnh Long trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 dự án đầu tư vào tỉnh với tổng mức vốn đầu tư khoảng 24.000 tỉ đồng. Đồng thời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ an sinh xã hội từ các tổ chức, cá nhân cho tỉnh Vĩnh Long tổng số tiền trên 305 tỉ đồng.
Với mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội an ninh quốc phòng, dịp này, lãnh đạo 4 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre và Tiền Giang đã ký kết triển khai Đề án liên kết tiểu vùng Duyên Hải phía Đông.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ công nhận TX.Bình Minh đạt chuẩn nông thôn mới
Chiều 27.3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ công bố và đón nhận quyết định công nhận TX.Bình Minh (Vĩnh Long) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Thủ tương Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định công nhận TX.Bình Minh hoàn thành chương trình Nông thôn mới vào chiều 27.3. Ảnh: Thanh Đức
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương cần tiếp tục làm tốt 3 việc, đó là đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, tìm ra các phương thức, loại hình sản xuất hiệu quả; tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, đồng thời cần lưu ý không để nợ đọng xây dựng cơ bản; xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, đoàn kết, thực hiện gương mẫu chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
TX.Bình Minh có tổng diện tích tự nhiên là 9.363 ha, dân số 89.843 người. Thu nhập bình quân năm 2017 đạt 43,34 triệu đồng/người, tăng 3,77 lần so với năm 2011, tỉ lệ hộ nghèo ngày giảm còn 1,9%...
Thanh Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.