Thủ tướng phê phán "chống tham nhũng ngoài miệng"

27/11/2006 23:41 GMT+7

* Chính phủ sẵn sàng đối thoại trực tiếp với nhân dân Ngày 27/11, những vấn đề "nóng" đã được các Bộ trưởng Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường trả lời trong hai ngày qua (nhưng chưa làm thỏa mãn) được các đại biểu tiếp tục đặt ra cho người đứng đầu Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành trọn buổi chiều để trả lời tất cả các câu hỏi chất vấn của các đại biểu Quốc hội với thái độ cầu thị, nghiêm túc, thẳng thắn và có lý có tình.

ĐB Trần Luân Kim (Phú Yên) đặt vấn đề một cách đơn giản: "Đấu tranh chống lãng phí tuy có chuyển biến bước đầu nhưng chưa đồng đều, vẫn còn nghiêm trọng, Thủ tướng có giải pháp tiếp tục như thế nào?"

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Đến nay Chính phủ, các Bộ ngành T.Ư, các tỉnh, thành đều đã có nghị quyết, có chương trình, có kế hoạch hành động phòng chống tham nhũng, lãng phí. Vấn đề đặt ra lúc này là làm, là hành động. Nói đúng mức, nói đi đôi với làm, phải làm quyết liệt, cụ thể trước hết là ở đơn vị mình, ngành mình, địa phương mình. Mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, mỗi chi bộ, mỗi đơn vị phải tự giác hành động, phải kiên quyết và nghiêm túc thực hiện phòng chống tham nhũng và lãng phí ngay từ bản thân mình, cơ quan, đơn vị mình. Một nhân tố có ý nghĩa quyết định trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, đó là cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu thực sự gương mẫu và chịu trách nhiệm chính, chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả đấu tranh ở cơ quan mình, đơn vị mình, địa phương mình, ngành mình. Ai không làm được, làm không có hiệu quả để tình trạng tham nhũng lãng phí xảy ra nghiêm trọng hoặc kéo dài không xử lý được hoặc không ngăn chặn được thì phải bị xử lý, bị thay thế. Phải làm rõ và xử lý nghiêm những người cơ hội, chỉ lớn tiếng hô hào phê phán tham nhũng, lãng phí nơi này, nơi khác, trong khi tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách thì không biết vụ việc tiêu cực tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng kéo dài, không được xử lý, không được ngăn chặn. Thậm chí bản thân họ cũng có hoặc liên quan, hoặc bao che cho hành vi tham nhũng". Thủ tướng đề nghị: "Các vị đại biểu tăng cường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này".

ĐB Đỗ Trọng Ngoạn (Bắc Giang) hỏi: "Thực trạng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn ODA bị rút ruột khá nhiều năm. Tôi, đại biểu QH, nhân dân tha thiết yêu cầu Chính phủ tìm mọi cách thu lại số vốn này, Thủ tướng nói với dân là có thu hồi lại được không?".

Thủ tướng: "Tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong đầu tư xây dựng cơ bản chúng ta đã nói nhiều. Để giải quyết vấn đề này, trước hết trách nhiệm là Chính phủ, quản lý nhà nước. Mà quản lý nhà nước là ban hành thể chế, ban hành quy định. Mà ban hành thể chế, ban hành quy định thì Chính phủ đã làm hết sức cố gắng. Quá trình kiểm tra phát hiện ai tham nhũng rút ruột đều bị xử lý nghiêm. Đồng chí Ngoạn có thấy chỗ nào rút ruột, ăn cắp mà Chính phủ không xử lý, xin đồng chí giới thiệu cho. Chúng tôi xin nghiêm túc báo cáo với QH là tất cả những điều mà Thanh tra kết luận đã rõ là chúng tôi xử lý. Nếu không thu hồi được thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự".

Bán nhà NĐ 61: làm sai phải thu hồi

Về vấn đề nhà công vụ, Thủ tướng cho biết: "Nhà công sở, nhà công vụ, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được hình thành từ rất nhiều nguồn. Quá trình hình thành các loại nhà này diễn ra lâu dài, rất phức tạp. Quá trình này không phân định rạch ròi, đâu là nhà công vụ, nhà công sở, đâu là nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Chính sách quản lý và sử dụng các loại nhà này cũng có tính lịch sử phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước ta qua các giai đoạn cách mạng". Thủ tướng khẳng định: "Không thể hồi tố, không thể lấy chính sách hiện hành để xem xét lại những quyết định cụ thể, những căn nhà cụ thể đã được quản lý, sử dụng theo các chủ trương, chính sách trước đây".

ĐB Nguyễn Thị Hằng Nga (TP.HCM) hỏi: "Nếu việc  giám sát cho thấy việc bán nhà cho một số đối tượng cán bộ thể hiện chưa công bằng, thiếu chính xác, không đảm bảo tiêu chuẩn, gây thất thoát cho Nhà nước, tạo nên siêu lợi nhuận cho một số người, quan điểm xử lý của Thủ tướng như thế nào?". Thủ tướng: "Rà soát lại, ai làm sai theo quy định hiện hành thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có xử lý thích hợp". Thủ tướng lấy ví dụ: "Nghị định 61 quy định nhà này là nhà ở, là nhà cho thuê mới được bán và khi bán phải được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt quy hoạch bán. Nếu ai làm không đúng thì phải xử lý. Lấy nhà công sở chưa được phê duyệt sang nhà ở mà bán là sai, phải thu hồi". Thủ tướng nhấn mạnh: "Chỉ có Thủ tướng Chính phủ mới có quyền quyết định nhà công sở chuyển sang nhà ở".

Để kết thúc phần trả lời của mình, Thủ tướng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội khi phát hiện ra những vấn đề bức xúc thì không cần phải chờ đến kỳ họp mới đem ra chất vấn thành viên Chính phủ, mà có thể gọi điện thoại thông báo trực tiếp cho Thủ tướng. Thủ tướng cũng nói: "Chúng tôi yêu cầu các bộ nghiên cứu kinh nghiệm của Bộ Tài nguyên - Môi trường để giao lưu với người dân. Chính phủ phải lắng nghe nhanh, kịp thời những nguyện vọng xác đáng của người dân để điều hành. Thủ tướng, các phó thủ tướng cũng sẵn sàng đối thoại trực tiếp với dân".

Xuân Toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.