Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Khánh An
Khánh An
04/09/2021 16:18 GMT+7

Nỗ lực của phe đối lập một lần nữa thất bại, sau khi Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và 5 bộ trưởng vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

Tờ Bangkok Post đưa tin Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và 5 bộ trưởng dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội vào ngày 4.9.
Tỷ lệ phiếu tín nhiệm so với bất tín nhiệm đối với tướng Prayut là 264/208, cao hơn so với Bộ trưởng Lao động Suchart Chomklin là 263/201 (kèm 10 phiếu trắng).
Trước đó, Thủ tướng Prayut giành được số phiếu tín nhiệm cao hơn, với 274 phiếu trong cả 2 cuộc bỏ phiếu vào tháng 2.2020 và tháng 2.2021.
Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế công cộng Anutin Charnvirakul có tỷ lệ phiếu tín nhiệm là 269/196 với 11 phiếu trắng. Tỷ lệ tín nhiệm đối với Bộ trưởng Giao thông Saksayam Chidchob là 269/195 kèm 10 phiếu trắng.
Bộ trưởng Nông nghiệp Chalermchai Sri-on đạt tỷ lệ tín nhiệm cao nhất là 270/199 với 8 phiếu trắng, trong khi Bộ trưởng Kinh tế số và xã hội Chaiwut Thanakamanusorn đạt tỷ lệ 267/202 với 9 phiếu trắng.

[VIDEO] Người dân Thái Lan xuống đường phản đối cách chống dịch, đụng độ cảnh sát

Đây là lần thứ 3 phe đối lập tại Thái Lan tìm cách thách thức chính phủ của ông Prayut kể từ cuộc bầu cử năm 2019, nhưng đều thất bại do liên minh của ông nắm khoảng 60% ghế tại quốc hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.