Thủ tướng Thái Lan Prayut chính thức tái tranh cử, có thể đối đầu con gái ông Thaksin

Khánh An
Khánh An
26/03/2023 07:44 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hy vọng sẽ được ủng hộ với những cam kết chăm lo cho người dân và sự ổn định của đất nước, cũng như bảo vệ hoàng gia.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha chính thức tái tranh cử - Ảnh 1.

Thủ tướng Prayut và các thành viên đảng Quốc gia Thái thống nhất tại sự kiện công bố danh sách cách ứng viên của đảng tại Bangkok vào ngày 25.3

REUTERS

Tờ Bangkok Post đưa tin Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha vừa chính thức chấp nhận đề cử của đảng Quốc gia Thái thống nhất (UTN) để trở thành ứng viên hàng đầu của đảng ra tranh cử.

Ông chấp nhận sự đề cử tại một hội thảo của đảng được tổ chức ngày 25.3 nhằm giúp các ứng cử viên nghị sĩ tiềm năng làm quen với các quy tắc cho cuộc tổng tuyển cử ngày 14.5 tới.

Ông Prayut được xướng tên là ứng viên hàng đầu đại diện đảng tranh cử chức thủ tướng, trong khi lãnh đạo đảng là ông Pirapan Salirathavibhaga là người xếp thứ 2.

Một đảng với ít nhất 25 nghị sĩ có thể đề cử đến 3 ứng viên thủ tướng. Ông Prayut, chủ tịch ủy ban chiến lược của đảng, đã lên bục chính thức chấp nhận đề cử và tuyên bố sẵn sàng trở lại làm thủ tướng, dẫn đầu chính phủ nhiệm kỳ kế tiếp trong 2 năm nữa.

Nhà lãnh đạo 69 tuổi này bị giới hạn còn 2 năm làm thủ tướng theo quy định của Tòa Hiến pháp. Tại hội thảo, ông tuyên bố UTN sẽ không phải là "đường biên" mà là "đường chính", tức đảng chủ chốt trong việc thành lập chính phủ.

"Mọi người đều có vai trò trong việc này. Chúng ta là một đảng không phải được định hướng bởi sự theo đuổi lợi ích riêng", ông phát biểu và cho biết UTN hướng đến việc có thật nhiều nghị sĩ.

Thủ tướng Prayut đã bị dẫn đầu trong các cuộc khảo sát gần đây, nhưng ông hy vọng sẽ được ủng hộ với những cam kết chăm lo cho người dân và sự ổn định của đất nước, cũng như bảo vệ hoàng gia.

Dự kiến trong số các ứng viên tranh cử sẽ có bà Paetongtarn Shinawatra, con gái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Bà Paetongtarn (36 tuổi) đã dẫn trước ông Prayut trong những cuộc khảo sát gần đây về khả năng đắc cử.

Reuters ngày 20.3 dẫn khảo sát của Viện Quản lý phát triển quốc gia Thái Lan (NIDA) cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà Paetongtarn tăng 10 điểm lên 38,2%, trong khi ông Prayuth tụt xuống vị trí thứ 3 với 15,65%.

Chính trị gia đối lập Pita Limjaroenrat đứng đầu đảng Tiến bước được sự ủng hộ từ 15,75% người tham gia khảo sát. Khảo sát, với sự tham gia của 2.000 cử tri tại Thái Lan vào tháng 3, còn cho thấy 50% người được hỏi cho biết họ ủng hộ ứng viên quốc hội từ đảng Pheu Thai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.