Thủ tướng Trung Quốc nói quân đội cần tăng cường khả năng sẵn sàng tác chiến

Văn Khoa
Văn Khoa
05/03/2023 09:34 GMT+7

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh các lực lượng vũ trang nước này nên tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu.

"Các lực lượng vũ trang của chúng ta, với việc tập trung vào các mục tiêu kỷ niệm 100 năm thành lập Quân Giải phóng Nhân dân vào năm 2027, nên nỗ lực thực hiện các hoạt động quân sự, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và nâng cao năng lực quân sự", Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh trong báo cáo công tác của mình tại phiên khai mạc kỳ họp thường niên của của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (tức quốc hội Trung Quốc) tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm nay 5.3, theo Reuters.

Ông Lý còn nhấn mạnh: "Các lực lượng vũ trang nên tăng cường huấn luyện quân sự và chuẩn bị sẵn sàng, phát triển hướng dẫn chiến lược quân sự mới, dành nhiều năng lượng hơn cho việc huấn luyện trong điều kiện chiến đấu và nỗ lực phối hợp tốt để tăng cường công tác quân sự ở mọi hướng và lĩnh vực".

Chi tiêu quốc phòng năm 2023 của Trung Quốc sẽ tăng thêm 7,2% so với năm 2022, tăng nhẹ so với mức tăng ngân sách 7,1% cho năm ngoái, theo một báo cáo ngân sách được đưa ra tại phiên khai mạc kỳ họp thường niên của quốc hội Trung Quốc, theo Reuters.

Thủ tướng Trung Quốc nói quân đội cần tăng cường khả năng sẵn sàng tác chiến - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các quan chức tại phiên khai mạc kỳ họp thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 5.3.2023

Reuters

Cũng tại phiên khai mạc nói trên, ông Lý tuyên bố chính phủ Trung Quốc cần thực hiện chính sách của đảng Cộng sản Trung Quốc để "giải quyết vấn đề Đài Loan" và "thực hiện các bước kiên quyết nhằm phản đối nền độc lập Đài Loan và thúc đẩy thống nhất đất nước", theo Reuters.

"Chúng ta nên thúc đẩy sự phát triển hòa bình của các mối quan hệ xuyên eo biển và thúc đẩy quá trình thống nhất hòa bình của Trung Quốc", ông Lý nhấn mạnh.

Giữa thách thức, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 5%

Chính quyền Đài Loan lâu nay nhấn chỉ có 23 triệu dân của hòn đảo này mới có thể quyết định tương lai của họ.

Cũng theo báo cáo công tác của chính phủ Trung Quốc được công bố tại phiên khai mạc của kỳ họp nói trên, Bắc Kinh đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2023 ở mức khoảng 5%.

Nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 3% vào năm ngoái, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu tăng trưởng khoảng 5,5% của chính phủ nước này vào năm 2022 và đánh dấu một trong những tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong gần nửa thế kỷ, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.