Thủ tướng Trung Quốc xác nhận đang ở năm tại vị cuối cùng

Khánh An
Khánh An
11/03/2022 14:50 GMT+7

Thông tin được Thủ tướng Lý Khắc Cường cho hay tại cuộc họp báo sau khi bế mạc kỳ họp Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc .

Ông Lý (trái) tại lễ bế mạc kỳ họp thứ 5 Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc ngày 11.3

afp

Hãng Reuters ngày 11.3 dẫn lời Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho hay ông sẽ tại vị năm cuối, đồng thời khẳng định nước này sẽ đạt các mục tiêu kinh tế xã hội trong năm 2022 dù gặp nhiều khó khăn.

Ông đưa ra phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến sau lễ bế mạc kỳ họp thứ 5 Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 13 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Theo đó, ông sẽ thôi chức thủ tướng sau khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào tháng 3.2023. Ông đã giữ chức thủ tướng từ năm 2013 và Hiến pháp Trung Quốc quy định thủ tướng chỉ được tại vị tối đa 2 nhiệm kỳ.

“Trung Quốc vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết như biến đổi khí hậu, thu nhập còn cách biệt và nợ, và tất cả những vấn đề này cần được cực lực giải quyết về trung hạn và dài hạn, kể cả trong năm nay”, theo Thủ tướng Trung Quốc.

Theo tờ Nhân Dân nhật báo, về kinh tế vĩ mô, ông Lý cho hay mục tiêu tăng trưởng 5,5% phản ánh sự phát triển ổn định, tăng trưởng chất lượng cao. Những dự án phát triển hiện tại có tầm nhìn dài hạn và Trung Quốc sẽ tăng chi tiêu ngân sách cho tăng trưởng ổn định.

Về chính sách tài chính, ông cho hay việc giảm thuế, phí là biện pháp trực tiếp và hiệu quả trong hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh về gói 2.500 tỉ nhân dân tệ giảm và hoàn thuế.

Trung Quốc sẽ ưu tiên các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong việc giảm thuế nhằm giúp họ vượt khó. Bên cạnh đó, dự kiến phân phối ngân sách cho các địa phương sẽ đạt 9.800 tỉ nhân dân tệ và hy vọng sẽ tạo hơn 13 triệu việc làm tại đô thị trong năm nay.

Về đối ngoại, Trung Quốc bày tỏ quan ngại về tình hình Ukraine và cam kết về chính sách đối ngoại độc lập ôn hòa, ủng hộ mọi nỗ lực ôn hòa và kêu gọi xuống thang căng thẳng.

Bên cạnh đó, Trung Quốc sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế để thúc đẩy hòa bình ở Ukraine và sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo tại nước này.

Ông Lý kêu gọi hợp tác nhiều hơn giữa Trung Quốc với Mỹ nhằm đối phó những thách thức toàn cầu, trong khi kiểm soát bất đồng. Theo ông, hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ nên ôn hòa và công bằng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.