Thủ tướng Úc thăm Việt Nam: ĐH RMIT công bố quỹ đầu tư chiến lược gần 4 nghìn tỉ đồng

Thủ tướng Úc thăm Việt Nam: ĐH RMIT công bố quỹ đầu tư chiến lược gần 4 nghìn tỉ đồng

03/06/2023 21:30 GMT+7

Ngày 3.6.2023, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Úc Anthony Albanese đến Việt Nam, ĐH RMIT công bố giai đoạn tiếp theo trong Cam kết của RMIT với Việt Nam gồm quỹ đầu tư chiến lược trị giá 250 triệu đô la Úc (tương đương 3,8 nghìn tỉ đồng).

Ngày 3.6.2023, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đến Việt Nam, Thủ tướng Úc, ông Anthony Albanese đã tham gia khánh thành Trung tâm Kết nối doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo của ĐH RMIT - Đại học đầu tiên của Úc tại Việt Nam.

Đây là nơi giao lưu, tăng cường hợp tác giữa các đối tác địa phương và chuyên gia quốc tế nhằm phục vụ các ưu tiên phát triển như thành phố thông minh và bền vững, hợp tác khu vực, công nghệ mới nổi và đổi mới xã hội.

Thủ tướng Úc thăm Việt Nam: - Ảnh 1.

Sinh viên và cựu sinh viên RMIT đón chào Thủ tướng Úc

RMIT

Sự ra đời của trung tâm là thành quả đầu tiên từ quỹ đầu tư chiến lược trị giá hơn 3,8 nghìn tỉ đồng, thuộc giai đoạn tiếp theo trong Cam kết của RMIT với Việt Nam, dành cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu và hợp tác góp phần hỗ trợ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Trong bối cảnh 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Úc và Việt Nam, khoản đầu tư đáng kể này của RMIT đóng vai trò quan trọng nhằm hỗ trợ tham vọng tăng gấp đôi đầu tư giữa hai nước theo Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Ông Nguyễn Tất Thành, Đại sứ Việt Nam tại Úc, nhận định: “Trong 50 năm qua, Úc luôn là đối tác tin cậy của Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục và những tác động tích cực từ tác động mà trường đại học RMIT đóng góp cho hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai nước”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.