Thủ tướng yêu cầu Bình Dương tiên phong kết nối kinh tế vùng, quốc gia, quốc tế

Đỗ Trường
Đỗ Trường
26/09/2024 12:20 GMT+7

Tại lễ công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bình Dương thực hiện tiên phong kết nối nền kinh tế vùng, quốc gia, quốc tế; kết nối giao thông xanh với TP.HCM, Tây Ninh, Campuchia, qua sân bay quốc tế Long Thành, cảng Cái Mép Thị Vải…

Sáng 26.9, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ngành T.Ư đã đến dự.

Theo quy hoạch được công bố, đến năm 2030 Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc T.Ư, một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của khu vực Đông Nam Á; dẫn đầu về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trung tâm công nghiệp dịch vụ hiện đại; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và hệ thống đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại, thông minh…

Thủ tướng yêu cầu Bình Dương tiên phong kết nối kinh tế vùng, quốc gia, quốc tế- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ công bố quy hoạch Bình Dương

ẢNH: L.N

Quy hoạch giúp Bình Dương tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo tiền đề phát triển

Bình Dương hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt khoảng 10%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt khoảng 15.800USD.

Cơ cấu kinh tế đến năm 2030: ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 64%; ngành dịch vụ chiếm 28%; ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 2%; tỷ lệ đô thị hóa 88-90%; tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GRDP...

Về mục tiêu về xã hội, dân số Bình Dương đến năm 2030 đạt 4,04 triệu người (trong đó dân số chính thức 3,48 triệu người; dân số quy đổi 0,56 triệu người); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 87%, trong đó có bằng cấp 40%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt trên 80%; đạt 19 bác sĩ/10.000 dân; 35 giường/10.000 dân…

Thủ tướng yêu cầu Bình Dương tiên phong kết nối kinh tế vùng, quốc gia, quốc tế- Ảnh 2.

Ký kết hợp tác tại lễ công bố quy hoạch

ẢNH: L.N

Về quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn và văn minh…

Ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết việc công bố quy hoạch tỉnh Bình Dương đã tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch trước đây, tạo tiền đề cho Bình Dương phát triển thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh.

Thủ tướng đề nghị Bình Dương phải tiên phong

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Bình Dương sau khi công bố quy hoạch cần phải bám sát các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về quy hoạch; bám sát tình hình thực tiễn địa phương, khu vực quốc gia và thế giới; bám sát nhu cầu, nguyện vọng của người dân, vì mục tiêu cuối cùng là mang lại ấm no hạnh phúc cho người dân; quy hoạch phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược tạo ra sự khác biệt và quy hoạch phải có kế thừa, phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bình Dương chú trọng vào các vấn đề chủ đạo trong việc triển khai thực hiện quy hoạch: "Phải lấy con người làm trung tâm, chủ thể, động lực; không hy sinh lợi ích của người dân và môi trường… để đánh đổi lấy sự phát triển. Tổ chức thực hiện quy hoạch phải khoa học, phù hợp với sự phát triển thực tế của địa phương, khu vực, quốc gia, quốc tế" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng yêu cầu Bình Dương tiên phong kết nối kinh tế vùng, quốc gia, quốc tế- Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên công nhân đang làm việc tại công trình ở Bình Dương

ẢNH: L.N

Thủ tướng cho biết, nói về Bình Dương thì rất tự hào, vì đi từ không đến có, từ khó đến dễ; biến vùng đất từ nông nghiệp thành những khu công nghệ cao, khu công nghiệp thế hệ mới. Bình Dương luôn thể hiện tinh thần khát vọng vươn lên không bao giờ ngừng nghỉ.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu Bình Dương phải tiên phong trong kết nối nền kinh tế của tỉnh với vùng, quốc gia, quốc tế; kết nối giao thông xanh với TP.HCM, Tây Ninh, Campuchia, qua sân bay quốc tế Long Thành, cảng Cái Mép Thị Vải. Chủ động trong phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, số hóa, xanh hóa nền kinh tế. Chủ động tích cực xây dựng các khu công nghiệp thế hệ mới, thông minh, số hóa, tập trung vào đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…


Sáng cùng ngày (26.9) Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã đi khảo sát hướng tuyến xây dựng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một – Chơn Thành. Theo dự kiến, tuyến cao tốc có tổng chiều dài trên 52 km được thiết kế quy mô 4 làn xe và làn dừng xe khẩn cấp liên tục; vận tốc thiết kế đạt 100 km/giờ; tổng vốn đầu tư trên 8.833 tỉ đồng.

Thủ tướng yêu cầu Bình Dương tiên phong kết nối kinh tế vùng, quốc gia, quốc tế- Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát hướng tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

ẢNH: LN

Dịp này, UBND tỉnh Bình Dương cũng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án đủ điều kiện. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Tổng công ty Becamex IDC với Tập đoàn COEX và KOSMO (Hàn Quốc).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.