Thủ tướng yêu cầu khắc phục việc chậm hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

10/08/2022 06:18 GMT+7

Văn phòng Chính phủ hôm qua (9.8) vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) theo Quyết định số 08 hồi tháng 3.2022 của Thủ tướng Chính phủ .

Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐ-TB-XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chậm nhất trước ngày 15.8.2022 tổ chức họp báo, giao ban với các địa phương để xác định nguyên nhân chậm trễ và có giải pháp xử lý, đôn đốc giải quyết việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ bảo đảm khẩn trương, hiệu quả.

Người lao động sẽ bớt gánh nặng tiền thuê nhà

T.N

Ngày 9.8: Cả nước 2.340 ca Covid-19, 9.520 ca khỏi

* Ngày 9.8, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết theo thống kê đến ngày 8.8, các quận huyện và TP.Thủ Đức đã chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 228.000 NLĐ đang làm việc tại 5.595 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số tiền 121 tỉ đồng.

Trong khi đó, chính quyền TP.HCM dự kiến sẽ hỗ trợ cho khoảng 1,1 triệu NLĐ với tổng dự toán kinh phí khoảng 1.777 tỉ đồng. Như thế, tỷ lệ giải ngân gói hỗ trợ này còn rất thấp - mới chỉ đạt 6,8%.

Theo quy định, ngày 15.8 là hạn chót để nộp hồ sơ xác nhận tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội và gửi UBND cấp huyện phê duyệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.