Thú vị ‘người nhái’ Singapore 2 lần tham dự SEA Games tại Việt Nam sau 19 năm

10/03/2022 06:44 GMT+7

Lim Yao Xiang là VĐV đặc biệt của Singapore và khả năng của cả SEA Games khi từng đến Việt Nam tham dự SEA Games 22 (năm 2003) và trở lại thi đấu vào SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 tới tại Hà Nội.

Ủy ban Olympic Singapore vừa công bố danh sách 476 VĐV tham dự SEA Games 31 ở Việt Nam vào tháng 5 tới. Trong đó có VĐV 39 tuổi Lim Yao Xiang là chủ nhân tấm HCV môn lặn ở SEA Games 22 diễn ra 19 năm về trước tại Việt Nam.

Lim Yao Xiang quay lại Việt Nam tranh tài SEA Games sau 19 năm

FBNV

Sau SEA Games 2003, Lim Yao Xiang chuyển sang chơi môn bóng nước và cũng rất thành công với 2 tấm HCV SEA Games cùng tuyển Singapore. Anh hiện làm chủ một phòng gym tại đảo quốc sư tử nhưng vẫn tranh thủ tập luyện môn lặn 2 buổi/tuần từ khi nhận lời thi đấu cách đây gần 3 năm.

Lim Yao Xiang (ngoài cùng bên phải) đoạt HCV môn lặn tại SEA Games 22 năm 2003 tại Việt Nam

ALBERT SIM

Tại SEA Games 31 này, Lim Yao Xiang đăng ký thi đấu 2 nội dung là lặn 50 m, 100 m vòi hơi chân vịt. “Tôi hy vọng có thể thi đấu tốt nhất trong khả năng của mình. Tôi không còn ở giai đoạn đỉnh cao lại không thi đấu trong thời gian dài nên việc giành huy chương sẽ rất khó”, Lim Yao Xiang chia sẻ.

Ở SEA Games 31, môn lặn có tổng cộng 13 bộ huy chương, tranh tài tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình trong 2 ngày 21, 22.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.