Thua đậm HAGL, HLV của Hà Nội nhận lỗi thay học trò

21/02/2016 20:37 GMT+7

Thi đấu ngang ngửa với HAGL trong hầu hết thời gian thi đấu, thế nhưng CLB Hà Nội lại để thua tới 5 bàn chỉ trong 14 phút. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng đã đứng ra nhận lỗi thay các học trò.

Thi đấu ngang ngửa với HAGL trong hầu hết thời gian thi đấu, thế nhưng CLB Hà Nội lại để thua tới 5 bàn chỉ trong 14 phút. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng đã đứng ra nhận lỗi thay các học trò.

Ngay trận ra mắt V-League, đội bóng của HLV Đức Thắng đã nhận trận thua đậm - Ảnh: Minh Tú
"Đối với tôi, thua 1 bàn hay thua 5 bàn cũng như nhau. Trước khi bước vào mùa giải năm nay, CLB Hà Nội xác định rõ ràng HAGL là một trong những đối thủ trực tiếp của mình. Có lẽ vì nguyên nhân này mà sau tình huống Maurice bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với Văn Tiến, các cầu thủ đã bị tâm lý, dẫn đến những bàn thua sau đó như hệ quả tất yếu.

Sau tình huống hỏng ăn đó, cự ly đội hình đã không còn được ổn định như đầu trận. Đây cũng là thời điểm CLB Hà Nội bắt đầu vỡ trận khi để lộ ra nhiều khoảng trống trước mặt cầu thủ đội bạn", HLV Đức Thắng nhận định.

Nhà cầm quân trẻ tuổi này cũng nhận xét sâu hơn về các học trò của mình khi dành nhiều lời đánh giá về bộ đôi tân binh mới được ký hợp đồng. Theo HLV Đức Thắng, việc lần đầu tiên tới Việt Nam thi đấu khiến Maurice và Andrew chưa thực sự bắt nhịp được với các đồng đội trong khoảng thời gian ngắn.
"Một yếu tố nữa ảnh hưởng tới cục diện trận đấu là việc các vệ tinh quanh 2 cầu thủ này chưa làm tốt nhiệm vụ cung cấp bóng.

Hàng thủ của chúng tôi cũng còn rất yếu. Hầu hết các đội bóng tại V-League đều dùng 2 tiền đạo. Đây thực sự là vấn đề cần phải khắc phục sớm nhất có thể", ông Thắng nói.

Trước nhận định cho rằng việc thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao là nguyên nhân khiến CLB Hà Nội nhận kết quả thảm bại ngay trận đầu tiên chơi tại V-League, HLV Đức Thắng đã phủ nhận điều này. "Tôi không nghĩ các cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm. Nếu có, người thiếu kinh nghiệm phải là tôi vì rõ ràng những quyết định về chiến thuật như việc có cầm hòa hay giành chiến thắng là do tôi đưa ra", nhà cầm quân người Hà Nội khẳng định.
HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL - Ảnh: Minh Tú
Trái ngược với HLV Đức Thắng, người đồng nhiệm bên phía HAGL Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng ông rất bất ngờ về kết quả của trận đấu, dù sau bàn mở tỷ số của Văn Thanh, đội bóng của ông đã chơi bùng nổ hơn.

"Trận đấu này ngoại binh người Nhật Ideguchi đã thi đấu rất tốt. Anh ấy quán xuyến toàn bộ khu vực giữa sân. Việc thiếu vắng bộ 3 Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng cũng khiến tôi nhớ đôi chút. Học trò đi xa đương nhiên là phải nhớ rồi. Có thể cảm nhận rõ sự thiếu vắng của 3 cầu thủ này trong những đường bóng trên sân. Tuy nhiên hiện tại các học trò khác của tôi cũng đang dần làm quen và có sự thay thế nhất định". HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói.

Khi được hỏi về vấn đề của CLB Hà Nội T&T sau trận thua 0-3 trên sân Thanh Hóa, ông Tuấn cũng có sự chia sẻ nhất định với người đồng đội cũ. "Trước tiên, việc được lên nắm quyền là điều hãnh diện của bất cứ HLV nào. Tuy vậy, anh Minh Đức mới lên giữ chức HLV trưởng trong thời gian ngắn nên còn rất nhiều việc phải làm. Tôi xin chúc anh ấy và Hà Nội T&T sẽ thi đấu thành công và giành chiến thắng ở những trận đấu sắp tới", HLV của HAGL nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.