Thua ê chề, Barcelona sắp bước vào giai đoạn đen tối nhất?

09/12/2021 18:27 GMT+7

Thảm bại 0-3 trước Bayern Munich cùng bi kịch phải xuống chơi tại Europa League cho thấy Barcelona chỉ còn là đội bóng hạng hai của châu Âu.

CĐV Barcelona đã lường trước bi kịch ở lượt cuối vòng bảng Champions League. Thầy trò HLV Xavi Hernandez phải làm khách trên sân Bayern Munich, còn Benfica được đá sân nhà trước Dynamo Kiev. Nếu Benfica thắng, Barcelona buộc phải hạ Bayern để có mặt ở vòng 1/8.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, giới chuyên môn thừa nhận việc thắng Bayern là điều bất khả thi với Barcelona. Khoảng cách giữa hai gã khổng lồ châu Âu trở nên quá lớn, khi một đội ngày càng lớn mạnh còn đội kia đang dần biến thành “chú lùn”.

Tuy nhiên, cách Barcelona thua tan nát, bạc nhược trước một Bayern đã hết động lực điểm số thực sự là dấu chấm buồn trong cuộc khủng hoảng ở Camp Nou.

Hàng thủ Barcelona đã có một ngày làm việc thảm họa trước Bayern Munich

REUTERS

Ở bàn mở tỷ số, Robert Lewandowski nhảy múa trước mặt Gerard Pique, rồi chuyền bóng cho Thomas Muller vượt mặt Oscar Mingueza đánh đầu ghi bàn. Đến bàn thứ 2, Leroy Sane thoải mái đi bóng rồi dứt điểm cháy lưới Ter Stegen.

Đến bàn thứ 3, Alphonso Davies dễ dàng xuyên thủng hành lang cánh Barcelona rồi chuyền cho Musiala. Bayern vượt trội Barcelona cả trên khía cạnh tập thể lẫn con người. Khi trở về Camp Nou, HLV Xavi mong muốn Barcelona sẽ tái hiện lối đá tiqui-taca ở thời hoàng kim.

Nhưng cựu tiền vệ người Tây Ban Nha quên rằng Barcelona khi còn đá tiqui-taca đã thảm bại với tổng tỷ số 0-7 trước một Bayern pressing giàu năng lượng của Jupp Heynckes năm 2013.

Barca đã bị tụt lại quá xa so với Bayern Munich

REUTERS

Chưa kể Barcelona muốn đá tiqui-taca cũng khó, bởi Frenkie de Jong, Gavi hay Pedri khó so với Xavi, Andres Iniesta thời đỉnh cao, Serginio Dest, Ronald Araujo chỉ là nỗi hổ thẹn nếu đặt cạnh Jordi Alba, Dani Alves,... Quan trọng nhất, Lionel Messi đã mang màu áo khác.

Không Messi, Barcelona thi đấu vô hồn. Thực tế, Bayern không phải thước đo cho thất bại của Barcelona. Khi còn Messi, đội bóng xứ Catalan vẫn thua Bayern, thậm chí với tỷ số đậm hơn (2-8).

Tuy nhiên, Barcelona mùa này còn thua cả Benfica. Sau 6 trận vòng bảng Champions League, Memphis Depay cùng đồng đội chỉ ghi 2 bàn, đều vào lưới đội yếu nhất bảng Dynamo Kiev.

Có ai thấu lòng Barca?

REUTERS

Điều đáng sợ nhất với Barcelona là thất bại ở Champions League mùa này không phải tai nạn. Thành trì Camp Nou đã sụp đổ từ sau chức vô địch năm 2015 bởi khả năng quản trị yếu kém của cựu Chủ tịch Josep Bartomeu.

Những thương vụ chuyển nhượng đắt đỏ mang tên Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele,... khiến Barcelona mang khoản nợ khổng lồ. Việc chia tay Messi là hệ lụy cuối của những đổ vỡ kinh tế.

Hào quang của siêu sao người Argentina đã che lấp vấn đề ở sân Camp Nou quá lâu.

Không có Messi, Barcelona chỉ là đội bóng yếu đuối và bạc nhược. Depay không thể khỏa lấp vai trò Messi như kỳ vọng, còn Luuk de Jong, Clement Lenglet,... chưa bao giờ đủ đẳng cấp đá cho đội bóng xứ Catalan.

HLV Xavi thừa nhận bất lực, chấp nhận nhìn Barca văng khỏi Champions League

REUTERS

Mỗi lúc khủng hoảng, đội chủ sân Camp Nou chỉ biết nhìn về quá khứ.

Việc bổ nhiệm Xavi - HLV chỉ có kinh nghiệm dẫn dắt gói gọn ở đội Al-Sadd (Qatar) giống liệu pháp xoa dịu về tinh thần hơn là chuyên môn. Xavi phải tiếp quản một đống đổ nát và chưa cho thấy tiềm năng hàn gắn những vết nứt quá lớn ở Barcelona.

“Tôi luôn muốn Barcelona thi đấu theo phong cách thống trị và khuất phục đối thủ, nhưng mọi thứ đã diễn ra ngược lại. Rõ ràng, tự chúng tôi phải thấy cần đòi hỏi ở chính mình nhiều hơn nữa. Vì chúng tôi là Barcelona, không thể thi đấu thiếu sự cạnh tranh, đây còn là Champions League”, HLV Xavi chia sẻ.

Barcelona đã ở tiêu chuẩn quá thấp so với thời Xavi còn thi đấu, nhưng thấp đến mức độ bị loại ở vòng bảng Champions League lần đầu tiên sau 21 năm thì không ai có thể lường trước.

Dù vậy, Barcelona phải chấp nhận thực tế. Với khoản nợ hơn 1 tỷ euro, dàn cầu thủ hoặc nghèo nàn, hoặc non nớt, đội bóng của Xavi sẽ phải thỏa hiệp với sự tầm thường trong khoảng thời gian rất dài nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.