Thua Everton, Chelsea hụt hơi trong cuộc đua top 4 Premier League

18/03/2019 07:02 GMT+7

Các bàn thắng của Richarlison và Gylfi Sigurdsson giúp cho Everton đánh bại Chelsea với tỷ số 2-0 và khiến 'The Blues' bị bỏ lại trong cuộc đua vào top 4 Premier League.

Trong loạt trận vòng 31 Premier League diễn ra đêm qua, rạng sáng nay (18.3, giờ VN), Chelsea hành quân đến sân Everton với hy vọng giành trọn 3 điểm nhằm tiếp tục bám đuổi Arsenal và M.U trong cuộc đua vào top 4. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Maurizio Sarri đã gây thất vọng khi nhận thất bại 0-2.
Chelsea đã chơi tốt trong hiệp 1 nhưng những pha dứt điểm của họ lại thiếu chính xác. Eden Hazard khiến thủ môn Jordan Pickford phải trổ tài cản phá ở ngay phút thứ 6. Chỉ 1 phút sau, tiền vệ người Bỉ lại có pha dứt điểm trúng cột dọc. Tân binh Gonzalo Higuain cũng có một tình huống có thể ghi bàn nhưng bóng lại bị phá ra trước vạch vôi khung thành Everton.
Cục diện trận đấu đã thay đổi hoàn toàn trong hiệp 2 khi Everton vùng lên mạnh mẽ. Andre Gomes khiến thủ môn Kepa Arrizabalaga phải vất vả cản phá ở phút 47 trước khi đội nhà có bàn thắng sau đó 2 phút.
Richarlison đánh đầu mở tỷ số cho Everton Reuters
Đó là tình huống đá phạt góc do Sigurdsson thực hiện, Dominic Calvert-Lewin thực hiện pha đánh đầu rất mạnh nhưng thủ môn Kepa cản phá được. Dù vậy, Richarlison đã có mặt để đánh đầu bồi thành công.
Chưa dừng ở đó, đến phút 71, Marcus Alonso phạm lỗi với Richarlison trong vùng cấm địa và trọng tài cho Everton được hưởng phạt đền. Với 2 cú sút liên tiếp, Sigurdsson ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.
Với thất bại này, Chelsea giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League với 57 điểm, kém 1 điểm so với M.U và thua Arsenal 3 điểm. Giờ đây, cả 3 đội đã bằng nhau về số trận thi đấu.
Ở trận đấu khác, Liverpool đã giành chiến thắng 2-1 trên sân Fulham để đoạt lại ngôi đầu bảng từ tay Man City. Liverpool đang có 76 điểm, tạm thời hơn Man City 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.