Thừa giáo viên

28/12/2014 03:00 GMT+7

Đó là nhận định của thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Biên (Trường ĐH Phạm Văn Đồng) tại hội thảo đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục VN do Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM tổ chức ngày 27.12.

Đó là nhận định của thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Biên (Trường ĐH Phạm Văn Đồng) tại hội thảo đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục VN do Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM tổ chức ngày 27.12.
Theo thạc sĩ Biên, một giáo viên làm việc trung bình từ 20 - 25 năm, ngoài ra, do kế hoạch hóa gia đình nên thời gian qua số lượng người học giảm đáng kể, trong khi số lượng sinh viên sư phạm ra trường quá nhiều dẫn đến không đủ cơ sở để làm việc. Cũng theo thạc sĩ Biên, theo báo cáo từ tỉnh Phú Yên, năm học 2014 - 2015 tỉnh này có số sinh viên sư phạm ra trường không kiếm được việc làm lên tới 3.000 người. Tương tự, tỉnh Đắk Lắk chỉ tiêu tuyển giáo viên năm học trên chỉ 100 người nhưng hồ sơ đăng ký dự tuyển lên tới gần 3.000 người. “Từ đó cho thấy, phương pháp điều tra, dự báo và đánh giá nhu cầu tuyển sinh cũng như sử dụng lao động ngành sư phạm hiện còn nhiều hạn chế”, thạc sĩ Biên kết luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.