Thua Malaysia 0-3, U.22 Việt Nam bị loại

30/06/2012 20:21 GMT+7

(TNO) Ngày 30.6, U.22 Việt Nam đã bước vào trận đấu thứ 4 ở bảng G, vòng loại giải U.22 châu Á 2013 diễn ra tại Myanmar và đã để thua U.22 Malaysia với tỷ số 0-3.

(TNO) Ngày 30.6, U.22 Việt Nam đã bước vào trận đấu thứ 4 ở bảng G, vòng loại giải U.22 châu Á 2013 diễn ra tại Myanmar và đã để thua U.22 Malaysia với tỷ số 0-3.

>> Cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân lập công cho U.22 Việt Nam
>> Thua trận ra quân, U.22 Việt Nam gặp khó
>> HLV Lư Đình Tuấn: U.22 Việt Nam có thể đã bỏ sót nhân tài

 
U.22 Việt Nam chính thức chia tay giải - Ảnh: Minh Tú

Ở 2 trận đấu đầu tiên, U.22 Việt Nam đã gây thất vọng khi lần lượt để thua U.22 Đài Loan (Trung Quốc) và U.22 Myanmar với các tỷ số 1-2 và 1-3. Đến trận đấu thứ 3, U.22 Việt Nam đã nỗ lực giành được chiến thắng khá ấn tượng trước U.22 Philippines với tỷ số 9-0.

Sau khi giành được chiến thắng đậm đà trước U.22 Philippines, ban huấn luyện U.22 Việt Nam cho biết đội đã phần nào lấy lại được phong độ và sự tự tin. Với chiến thắng trên, U.22 Việt Nam đặt mục tiêu thi đấu thành công trước U.22 Malaysia để khẳng định mình, cho dù nếu thắng thì cơ hội đi tiếp cũng là rất nhỏ.

Bóng đá Malaysia thời gian gần đây được xem là đối trọng chính của Việt Nam trong khu vực. Sự thăng tiến mạnh mẽ của bóng đá Malaysia trong thời gian gần đây khiến các đội tuyển nước này luôn gặt hái được thành công trong khu vực và luôn giành được kết quả tốt khi đối đầu với Việt Nam.

Vì lẽ đó, U.22 Việt Nam càng đặt quyết tâm cao trước U.22 Malaysia và đặt mục tiêu giành chiến thắng để đòi những món nợ cũ. Thế nhưng, sau 90 phút thầy trò HLV Lư Đình Tuấn lại càng kéo dài thêm nỗi buồn của bóng đá Việt Nam. Đội bóng trẻ của HLV Lư Đình Tuấn hòa với U.22 Malaysia trong 45 phút đầu tiên nhưng để thua 3 bàn trắng trong hiệp 2 đồng thời phải nhận một thẻ đỏ ở cuối trận.

HLV Lư Đình Tuấn bố trí đội hình ra sân với sự trở lại của thủ môn Bửu Ngọc và các cầu thủ Tiến Duy, Đình Hoàng, Hải Huy, Hoàng Thịnh, Văn Quyết, Bảo Anh, Đình Bảo, Hữu Phúc, Hồng Quân, Quách Tân.

Trong hiệp 1, thế trận giằng co và không đội nào có được bàn thắng. Nhưng ngay đầu hiệp 2, U.22 Việt Nam đã phải nhận bàn thua đầu tiên ở phút 53 được ghi bởi Rozaimi.

Sau bàn thua, HLV Lư Đình Tuấn tung Thanh Hào, Quốc Phương, Văn Đại vào thay Bảo Anh, Hồng Quân và Đình Hoàng. Tiền vệ vào sân thay người Quốc Phương đã phải nhận thẻ đỏ ở phút 90+1. Liền sau đó, U.22 Việt Nam thua thêm 2 bàn cũng được ghi bởi Rozaimi bên phía Malaysia.

Thua trận 0-3 trước U.22 Malaysia, U.22 Việt Nam chính thức chấm dứt giải đấu gây thất vọng ở Myanmar dù trong tay còn trận đấu mang ý nghĩa thủ tục với U.22 Hàn Quốc.

Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.