Thừa nhận tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine, ông Putin hỏi 'ai đã gây chuyện?'

10/12/2022 07:30 GMT+7

Tổng thống Nga chỉ trích truyền thông phớt lờ hành động của Ukraine ở khu vực Donbass.

Ngày 8.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố việc Moscow thực hiện các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ukraine là để đáp trả các hành động của Kyiv.

Phát biểu trong cuộc gặp với các quân nhân được đề cử danh hiệu Anh hùng nước Nga, ông Putin nói: “Có rất nhiều ồn ào về các cuộc tập kích của chúng ta vào cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia láng giềng. Đúng, chúng ta làm điều đó. Nhưng ai đã gây chuyện? Ai đã đánh bom cầu Crimea? Ai đã cho nổ đường dây điện từ nhà máy điện hạt nhân Kursk? Ai cắt nguồn cung cấp nước cho Donetsk? Cắt nguồn cung cấp nước cho một thành phố triệu dân là một hành động diệt chủng”.

Theo ông Putin, “không ai nói một lời nào [về hành động của Ukraine ở Donbass]. Vậy mà ngay khi chúng ta ra tay, chúng ta làm điều gì đó để đáp trả - thì tiếng ồn, náo động lại tỏa đi khắp vũ trụ”.

Tổng thống Nga khẳng định các chỉ trích “sẽ không làm ảnh hưởng các nhiệm vụ tác chiến” của quân đội Nga.

Ukraine chưa bình luận về những phát biểu mới nhất của ông Putin.

Nga bắt đầu các cuộc tập kích đường không vào hạ tầng năng lượng của Ukraine sau vụ nổ trên cầu Kerch, nối bán đảo Crimea với đất liền Nga, ngày 8.10.

Moscow cáo buộc Kyiv đứng sau vụ tấn công trong khi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã gây mất điện ở nhiều khu vực của Ukraine.

Theo báo Ukraine Kyiv Post, trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào tuần trước, ông Putin nói các cuộc tập kích là ”không thể tránh khỏi” sau những “vụ tấn công khiêu khích nhằm vào hạ tầng dân sự của Nga” do phía Ukraine thực hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.