Thừa Thiên-Huế: Bắt bị can thuê ô tô mang về quê cầm cố lấy tiền tiêu xài

16/12/2022 18:13 GMT+7

Sau khi thuê ô tô tại Thừa Thiên - Huế, Pháp đưa xe ra quê Quảng Trị nói dối đây là xe của người nhà, cầm cố với số tiền 100 triệu đồng để tiêu xài.

Ngày 16.12, Công an TX.Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Duy Pháp (43 tuổi, trú tại TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) để điều tra, làm rõ về tội “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, Pháp đã thuê ô tô rồi mang đi cầm lấy tiền.

Trần Duy Pháp tại cơ quan công an

N.X

Theo thông tin ban đầu, hồi tháng 7, Pháp đến gara xe tại P.Tứ Hạ (TX.Hương Trà) để thuê ô tô Mazda3. Sau đó, Pháp lái xe này ra quê ở Quảng Trị, đến cửa hàng dịch vụ thuê xe và mua bán ô tô cũ tại TX.Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) nói dối đây là xe của người nhà để cầm với số tiền 100 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng TX.Hương Trà nhanh chóng bắt giữ Pháp để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, Pháp thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận số tiền cầm xe đã dùng tiêu xài và trả nợ cá nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.