Thừa Thiên - Huế: Bắt giam 2 bị can để điều tra vụ môi giới mua bán thận

11/05/2023 20:07 GMT+7

Lực lượng chức năng TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) vừa bắt tạm giam 2 bị can liên quan đến vụ mua bán thận.

Ngày 11.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và thực hiện bắt tạm giam 2 bị can Nguyễn Thanh Tú (33 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, tạm trú tại 51 Trần Nguyên Hãn, P.Thuận Hòa, TP.Huế) và Nguyễn Văn Nghĩa (33 tuổi, trú H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) để phục vụ điều tra liên quan đến hành vi "mua bán bộ phận cơ thể người".

Mô giới mua bán thận không thành, 2 nghi phạm bị bắt - Ảnh 1.

Công an TP.Huế đọc lệnh bắt tạm giam Tú và Nghĩa

N.L

Theo điều tra ban đầu, tháng 10.2021, Nguyễn Thanh Tú gặp anh P.H (35 tuổi, trú tại TP.Huế) khi anh H. đang điều trị suy thận tại Bệnh viện T.Ư Huế, làm quen rồi gợi ý anh H. nên mua thận để ghép.

Sau khi biết anh H. có nhu cầu, Tú liên hệ với Nghĩa để tìm người bán thận. Từ đây, Nghĩa đã biết được anh N.Đ.T (33 tuổi, trú H.Thăng Bình, Quảng Nam) đang có nhu cầu bán thận và thống nhất với anh N.Đ.T sẽ mua thận với giá 360 triệu đồng.

Nghĩa báo giá thận lại cho Tú, sau đó Tú gặp anh P.H và thỏa thuận giá mua thận là 800 triệu đồng (để hưởng chênh lệch giá lên đến 440 triệu đồng). Anh P.H đồng ý, ứng trước cho Tú số tiền 300 triệu đồng.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 11.5

Có tiền, Tú đưa hết cho Nghĩa, sau đó Nghĩa chi lại cho Tú 50 triệu đồng tiền môi giới. Số tiền còn lại, Nghĩa dùng 40 triệu đồng để ứng trước cho anh N.Đ.T (người bán thận).

Tuy nhiên, sau đó kế hoạch môi giới mua - bán thận của Tú, Nghĩa bất thành do gia đình anh N.Đ.T không đồng ý bán thận. Vì vậy, kế hoạch ghép thận của anh P.H cũng không thành. Khi đòi lại khoản tiền đã ứng trước (300 triệu đồng) từ Tú không được, anh P.H đã đến cơ quan công an trình báo toàn bộ sự việc.

Hiện vụ án vẫn đang được Công an TP.Huế tiếp tục điều tra mở rộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.