Thừa Thiên - Huế: Bắt giữ hai nhóm cho vay nặng lãi

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
15/02/2023 21:10 GMT+7

Công an TP.Huế vừa bắt giữ 4 nghi phạm thuộc hai nhóm từ Thanh Hóa vào Huế, cho vay nặng lãi.

Ngày 15.2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho biết, đơn vị vừa triệt phá hai nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Thừa Thiên - Huế: Bắt giữ 2 nhóm nghi phạm cho vay nặng lãi - Ảnh 1.

Hai nghi phạm Ngọc và Anh (áo trắng, bên trái) tại cơ quan điều tra

CÔNG QUANG

Cụ thể, vào ngày 9.2.2022, hai nghi phạm gồm Vũ Văn Ngọc và Nguyễn Hoàng Anh (cùng trú tại H.Quảng Xương, Thanh Hóa) di chuyển vào TP.Huế với mục đích cho vay nặng lãi.

Ngày 10.2.2022, Ngọc và Anh điều khiển xe mô tô đi qua các tuyến đường trên địa bàn TP.Huế rải tờ rơi có nội dung cho vay trả góp. Bằng hình thức này, cả hai đã cho 5 người vay tiền với lãi suất lên đến 451%/năm.

Thừa Thiên - Huế: Bắt giữ 2 nhóm nghi phạm cho vay nặng lãi - Ảnh 2.

Các nghi phạm phát tờ rơi quảng cáo cho vay nặng lãi

CÔNG QUANG

Trong đó có chị T.T.L.N (38 tuổi, P.Xuân Phú, TP.Huế) vay 15 triệu đồng, trả trong vòng 21 ngày, mỗi ngày 900.000 đồng. Riêng ngày đầu và ngày cuối, nhóm cho vay thu 1,8 triệu đồng và cộng thêm 1,2 triệu đồng phí cho vay. Cũng bằng hình thức trên, Ngọc và Anh cho chị P. (34 tuổi, P.Tây Lộc, TP.Huế) vay 10 triệu đồng, trả trong vòng 21 ngày, mỗi ngày trả 600.000 đồng. Nhóm cho vay thu ngày đầu và ngày cuối là 1,2 triệu đồng, phí vay là 800.000 đồng.

Ngày 11.2.2023, Công an TP.Huế đã nắm bắt được thông tin, tiến hành điều tra, bắt giữ Ngọc và Anh. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Cũng trong ngày 11.2.2023, Công an TP.Huế đã phát hiện và bắt giữ Phạm Hữu Trường (22 tuổi) và Nguyễn Văn Sơn (33 tuổi, cùng trú tại H.Quảng Xương, Thanh Hóa) liên quan đến việc rải tờ rơi và cho vay nặng lãi.

Công an TP.Huế đang củng cố hồ sơ, xử lý 4 đối tượng trên. Công an TP.Huế cũng khuyến cáo đến người dân không vay tiền qua hình thức quảng cáo bằng tờ rơi, vay tiền nhanh, để tránh nguy cơ bị các nhóm cho vay đe dọa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.