Thừa Thiên - Huế: Bắt giữ hơn 1 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
24/12/2021 22:23 GMT+7

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa phối hợp để xử lý vụ chở hơn 1 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.

Tối 24.12, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, đơn vị đang tiếp tục làm rõ để xử lý một vụ vận chuyển hơn 1 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ qua địa bàn bị lực lượng CSGT kiểm tra phát hiện và bắt giữ.

Nội tạng không rõ nguồn gốc được lực lượng công an phát hiện và bắt giữ

Việt Anh

Trước đó, vào ngày 23.12, Trạm CSGT Phú Lộc (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh) khi kiểm tra xe ô tô mang biển số 43H -1226 do Phan Minh Sơn (41 tuổi, trú tại Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển đến địa phận H.Phú Lộc, đã phát hiện xe này vận chuyển 11 thùng xốp bên trong có chứa các sản phẩm là nội tạng động vật gồm lòng, nội tạng động vật… với tổng trọng lượng hơn 1 tấn.

Theo khai nhận của tài xế, số nội tạng động vật này được Sơn nhận vận chuyển ở địa điểm đường Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng đến giao ở P.Phú Bài, TX.Hương Thủy.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hơn 1 tấn nội tạng động vật bị bắt giữ nêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.