Thừa Thiên - Huế: Cương quyết sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
18/09/2024 14:57 GMT+7

Trước tình hình thời tiết đang diễn biến phức tạp, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có văn bản yêu cầu các địa phương khẩn trương chủ động các phương án, đồng thời kiên quyết sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Chiều 18.9, ông Phan Hữu Bình, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Tiến (H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp lực lượng xung kích sơ tán người dân sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở.

Theo ông Bình, có tổng số 41 hộ sống tại 2 thôn Phú Gia và Thổ Sơn có nguy cơ sạt lở đất cao đang được hỗ trợ sơ tán đến nơi ở mới. "Đây là những hộ dân sống dưới chân núi, có nguy cơ sạt lở cao vì vậy chúng tôi đang thực hiện sơ tán theo tinh thần cương quyết", ông Bình nói.

Trước đó, ngày 17.9, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có công điện hỏa tốc yêu cầu người đứng đầu các sở, ban ngành, địa phương, đoàn thể khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Thừa Thiên - Huế: Cương quyết sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm- Ảnh 1.

Lực lượng quân đội sơ tán người dân trong trận lũ năm 2023

ẢNH: QUANG ĐẠO

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn rà soát các kịch bản ứng phó thiên tai, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, khu vực ven biển, cửa sông, ven phá, trên lồng bè… khu vực sườn dốc có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn, lũ quét, ngập lụt.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ", không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành được giao chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo dẫn đến sự cố công trình, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng của nhân dân, tài sản của Nhà nước, nhân dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.