Thừa Thiên - Huế: Khánh thành tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng

02/09/2021 17:18 GMT+7

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ khánh thành công trình tượng đài 'Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng' tại Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (H.A Lưới)

Sáng 2.9, mừng lễ Quốc khánh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng” tại Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (xã Hồng Vân, H.A Lưới).
Tượng đài tọa lạc ở trung tâm khuôn viên đơn vị của Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, được xây dựng phỏng theo nguyên mẫu tác phẩm “Nghe lời non nước” của tác giả Vũ Trọng Khôi, thể hiện hình tượng Bác Hồ đang ân cần căn dặn một chiến sĩ Biên phòng.
Phần bệ tượng được khắc câu thơ của Bác Hồ thân tặng cán bộ, chiến sĩ tại Đại hội Chiến sĩ thi đua lần thứ nhất của lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) ngày 2.3.1962 tổ chức tại Hà Nội.
Tượng đài "Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng" được hoàn thành sau 2 tháng thi công, kết cấu bằng bê tông giả đá với tổng kinh phí 60 triệu đồng. Đây là công trình do cán bộ, chiến sĩ đơn vị tự nguyện đóng góp xây dựng nhằm thi đua lập thành tích hướng đến chào mừng 75 năm ngày Quốc khánh 2.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.