Thừa Thiên - Huế: Lên kế hoạch đón các thai phụ ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
29/09/2021 11:17 GMT+7

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đang lên kế hoạch để đón các thai phụ ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về địa phương, vì đây là đối tượng dễ tổn thương nhất trong dịch Covid-19 .

Sáng nay 29.9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế trong cuộc họp giao ban đã bàn nội dung lên kế hoạch đón các thai phụ ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về địa phương, theo nguồn tin của PV Thanh Niên.

Chuyến bay đón người lớn tuổi, người có bệnh mong muốn về quê điều trị, phụ nữ có thai và con nhỏ, người dễ bị tổn thương do dịch bệnh... về Thừa Thiên - Huế hồi cuối tháng 7

L.C

Đợt đón phụ nữ mang thai lần này dự kiến sẽ được tổ chức bằng máy bay (từ 1 đến 2 chuyến, theo nhu cầu đăng ký cụ thể) và không phân biệt đối tượng đã tiêm vắc xin hay chưa. Tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ khởi động lại chương trình đăng ký trở về và công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.
Tỉnh Thừa Thiên - Huế xem xét ưu tiên đón các thai phụ lần này vì họ là đối tượng dễ tổn thương nhất trong dịch Covid-19 và đang có nhu cầu trở về quê để sinh nở. Bên cạnh đó, do địa phương đã khống chế được các ổ dịch, cơ bản kiểm soát được tình hình dịch Covid-19 và giải quyết được số lượng lớn người cách ly tập trung hoàn thành cách ly trở về địa phương an toàn.

Công dân thuộc đối tượng dễ bị tổn thương do dịch bệnh được tỉnh Thừa Thiên - Huế đón về bằng tàu hỏa trong tháng 7

B.N.L

Hiện tỉnh Thừa Thiên - Huế đang cách ly tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung và nơi lưu trú tổng cộng 5.773 trường hợp. Trong đó, cách ly nơi lưu trú 4.920, chỉ còn 835 trường hợp cách ly tại các cơ sở tập trung và 11 người tại cơ sở y tế. 

Vì sao phụ nữ mang thai nên tiêm vắc xin ngừa Covid-19 | BÁC SĨ ƠI số 20

Theo sát chủ trương của TP.HCM để có giải pháp cụ thể

Liên quan đến kế hoạch đón công dân đang mắc kẹt tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam có nhu cầu trở về địa phương, hiện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đang theo dõi sát tình hình dịch bệnh cũng như việc thực hiện các biện pháp phòng dịch sau ngày 30.9 tại TP.HCM để có các giải pháp cụ thể.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn

T.T.H

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện TP.HCM vẫn đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng và chưa có công bố các giải pháp cụ thể về các biện pháp phòng dịch sau ngày 30.9, nên tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tập trung các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và theo dõi sát tình hình.
Trước đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức 2 chuyến "giải cứu" trong tháng 7 dành cho đối tượng người lớn tuổi, người có bệnh mong muốn về tỉnh điều trị, phụ nữ có thai và con nhỏ, người dễ bị tổn thương do dịch bệnh... Đợt 1 đón 239 người bằng máy bay, đợt 2 đón 376 người bằng tàu hỏa. Ngoài ra, tỉnh cũng đã tổ chức chuyến bay dịch vụ cho 250 người có nhu cầu được trở về địa phương tránh dịch theo hình thức tự túc. Sau đó, chương trình đón công dân về quê đã phải tạm dừng vì lượng người tự phát trở về quá đông (hơn 16.500 người) khiến các khu cách ly tại địa phương trở nên quá tải.   
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.