Thừa Thiên - Huế: Lực lượng vũ trang giúp dân lợp lại mái nhà sau giông lốc

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
25/05/2023 20:23 GMT+7

Giông lốc đã làm 78 ngôi nhà tại H.A Lưới (Thừa Thiên - Huế) bị tốc mái, trong đó có 6 nhà tốc mái hoàn toàn. Lực lượng vũ trang đã nhanh chóng có mặt, giúp dân dựng lại nhà cửa.

Ngày 25.5, gần 80 căn nhà của người dân xã Lâm Đớt, H.A Lưới hư hại, tốc mái do giông lốc đã được các chiến sĩ công an, quân đội cùng chính quyền địa phương hỗ trợ dựng lại.

Thừa Thiên – Huế: Lực lượng vũ trang giúp dân lợp lại mái nhà sau giông lốc - Ảnh 1.

Giông lốc đã khiến 78 căn nhà tại H.A Lưới bị tốc mái

N.L.

Trước đó, vào chiều tối 23.5, một trận giông lốc kèm mưa lớn quét qua địa bàn xã Lâm Đớt. Cơn lốc kéo dài trong khoảng 1 giờ đã làm hư hại nhiều hoa màu, ruộng vườn và nhà cửa của người dân huyện miền núi này.

Cơn lốc đã khiến 78 ngôi nhà tại xã Lâm Đớt bị tốc mái, đặc biệt có 6 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ngoài ra, còn có 2 trường hợp không may bị sét đánh bị thương, 1 em nhỏ phải nhập viện.

Sau thiên tai, trong hai ngày 24 và 25.5, Công an H.A Lưới đã bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp cùng quân đội, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng nhanh chóng hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa.

Thừa Thiên – Huế: Lực lượng vũ trang giúp dân lợp lại mái nhà sau giông lốc - Ảnh 2.

Lực lượng vũ trang giúp người dân lợp lại mái nhà

N.L

Đến chiều nay (25.5), công tác hỗ trợ bà con đã cơ bản đã hoàn tất, người dân trở lại cuộc sống bình thường. Dịp này, Công an H.A Lưới cũng đã thăm và hỗ trợ cho gia đình em nhỏ bị sét đánh nhập viện số tiền 2 triệu đồng.

Lực lượng chức năng H.A Lưới khuyến nghị, thời điểm này trên địa bàn thường xảy ra mưa giông vào buổi chiều tối kèm theo gió lốc; vì vậy, người dân cảnh giác cao độ, nên tìm nơi trú ẩn an toàn khi có giông lốc xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.