Thừa Thiên - Huế: Mưa lớn ở thượng nguồn, hạ du sông Bồ ngập lụt

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
02/12/2023 12:41 GMT+7

Mưa lớn ở vùng thượng nguồn sông Bồ (Thừa Thiên - Huế) khiến mực nước sông lên nhanh, gây ngập lụt nhiều khu vực hạ du thuộc H.Quảng Điền.

Ngày 2.12, ông Phạm Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú (H.Quảng Điền), cho biết sáng nay nước sông Bồ lên nhanh khiến nhiều khu vực hạ du tại địa phương ngập lụt.

Thừa Thiên – Huế: Trời tạnh ráo, nhiều nơi tại hạ du sông Bồ vẫn ngập lụt - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường liên thôn tại thôn Xuân Tùy (xã Quảng Phú) ngập úng, người dân đi lại bằng ghe

TUẤN HIỆP

Khoảng 9 giờ hôm nay 2.12, nước sông Bồ dâng lên đã khiến nhiều nơi tại thôn Xuân Tùy (xã Quảng Phú) ngập úng, có nơi nước lũ dâng cao gần 0,5 m.

Ông Lợi cho biết, đây cũng là khu vực thấp trũng nhất xã. 

"Trong sáng nay, chính quyền xã đã dựng rào chắn, cấm phương tiện qua lại các tuyến đường bị ngập để đảm bảo an toàn. Người dân sống trong vùng này đã quen với lũ nên nhà nào cũng có một chiếc ghe. Thời điểm này, địa phương cũng khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, đặc biệt quản lý không cho trẻ nhỏ bơi ghe, nghịch nước", ông Lợi nói.

Thừa Thiên – Huế: Trời tạnh ráo, nhiều nơi tại hạ du sông Bồ vẫn ngập lụt - Ảnh 2.

Nước lũ bủa vây vườn tược của người dân thôn Xuân Tùy

TUẤN HIỆP

Lãnh đạo xã Quảng Thọ cho hay, từ đêm qua (1.12) cho đến sáng nay, địa phương tạnh ráo, chỉ có mưa nhỏ trong thời gian ngắn. Tình trạng ngập lụt xảy ra là do nước từ sông Bồ dâng lên nhanh.

Xem nhanh 12h: Thời tiết hôm nay

Anh Tuấn Hiệp (29 tuổi, người dân thôn Xuân Tùy) cho biết đến trưa nay dù trời không mưa nhưng nước vẫn đang lên chậm và chảy xiết.

Thừa Thiên – Huế: Trời tạnh ráo, nhiều nơi tại hạ du sông Bồ vẫn ngập lụt - Ảnh 3.

Một số nhà dân đang bị nước lũ tràn vào đến sân

TUẤN HIỆP

Thừa Thiên – Huế: Trời tạnh ráo, nhiều nơi tại hạ du sông Bồ vẫn ngập lụt - Ảnh 4.

Đến trưa nay 2.12, nước vẫn tiếp tục lên chậm và chảy xiết

TUẤN HIỆP

Thừa Thiên – Huế: Trời tạnh ráo, nhiều nơi tại hạ du sông Bồ vẫn ngập lụt - Ảnh 5.

Một nhà dân tại thôn Xuân Tùy bị nước lũ bủa vây

TUẤN HIỆP

Theo báo cáo từ Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ 17 giờ ngày 30.11 đến 7 giờ ngày 2.12, khu vực đầu nguồn sông Bồ có mưa lớn, lượng mưa ghi nhận phổ biến từ 150 - 300 mm; có nơi cao hơn như đập thủy điện Rào Trăng 4 (358 mm), thủy điện Rào Trăng 3 (356 mm) và tại H.A Lưới (337,6 mm).

Nước đổ về khá lớn nên hồ thủy điện Hương Điền (trên sông Bồ) buộc phải điều tiết nước về hạ du, với lưu lượng nước xả đi bằng lưu lượng nước đến hồ. Đến khoảng 7 giờ sáng nay, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,38 m, dưới báo động 3 là 0,12 m.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, dự báo từ sáng nay 2.12 đến hết ngày 3.12, tại Thừa Thiên - Huế sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 80 - 190 mm, có nơi trên 320 mm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.