Thừa Thiên - Huế: Ngập lụt diện rộng, nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
15/10/2022 08:01 GMT+7

Đến sáng sớm 15.10, mưa vẫn khá lớn khiến lũ dâng cao gây ngập lụt diện rộng, nhiều khu vực trong nội đô TP.Huế bị cô lập.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại các khu vực trũng thuộc P.An Đông (TP.Huế), so với đêm qua (14.10) mực nước đến sáng nay (15.10) đã dâng cao hơn, nhiều nhà cấp 4 bị ngập lụt nặng, nhấn chìm nhiều tài sản, vật dụng có giá trị.

Tại khu vực này, nước trên các tuyến đường đã lên khoảng 1 m, gây cô lập và mất điện trên diện rộng.

Ghi nhận vào lúc 7 giờ ngày 15.10 tại P.An Đông (TP.Huế), nước vẫn dâng cao

LÊ HOÀI NHÂN

Tính đến 7 giờ 20 ngày 15.10, các trục đường chính thuộc khu vực trung tâm TP.Huế như Hùng Vương, Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Yết Kiêu... đều bị nước bủa vây.

Mưa lớn đã khiến ngập lụt diện rộng

LÊ HOÀI NHÂN

Nước lũ nhấn chìm nhiều tài sản có giá trị

LÊ HOÀI NHÂN

Hình ảnh ghi nhận tại 1 dãy trọ trên kiệt Dương Văn An

LÊ HOÀI NHÂN

Nhiều nhà cấp 4 bị nước bủa vây, sơ tán trong đêm

LÊ HOÀI NHÂN

Ngay trong khuya qua 14.10 và rạng sáng nay, lực lượng chức năng đã dùng ghe, xuồng hơi để tiếp cận các hộ dân bị ngập lụt, khẩn cấp sơ tán họ đến nơi an toàn.

Dân Đà Nẵng suốt đêm lên mạng kêu cứu vì mưa khủng khiếp, nước ngập nhà

Đã tiếp cận được vùng trũng phía nam bị cô lập

Như Thanh Niên đã thông tin, từ cuối ngày 14.10 đến rạng sáng 15.10, nhiều người dân sống trong các khu vực vùng trũng thuộc các thôn Thủy Yên và Thủy Cam, xã Lộc Thủy (H.Phú Lộc) bị nước lũ làm cô lập.

Nhiều gia đình bất lực nhìn đồ đạc bị nước nhấn chìm. Đến khuya 14.10, khi nước lên quá nhanh, người dân chỉ còn biết chờ nước rút để lực lượng chức năng tiếp cận, tổ chức phương án sơ tán. Tuy nhiên, vì là vùng trũng, biệt lập nên việc tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn.

Người dân vùng trũng H.Phú Lộc bị nước lũ cô lập đêm qua (14.10)

N.X

Ngay trong đêm, ông Phan Công Mẫn, Chủ tịch UBND H.Phú Lộc hỏa tốc chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành dùng ca nô để tiếp cận khu vực ngập lụt, tìm phương án sơ tán người dân.

Sáng 15.10, cập nhật thông tin mới nhất với Thanh Niên, Chủ tịch UBND H.Phú Lộc cho biết, lực lượng chức năng đã tiếp cận, sơ tán an toàn nhiều người dân thuộc các thôn bị nước lũ làm lập trên. “Sau nhiều nỗ lực, lực lượng chức năng đã dùng ca nô tiếp cận để hỗ trợ công tác di dời ở các thôn ngập lụt bị cô lập tại xã Lộc Thủy. Trong đêm tôi đã yêu cầu Chủ tịch xã Lộc Thủy phối hợp, tiến hành rà soát thật kỹ những nhà dân ngập lụt nặng để lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn”, ông Mẫn nói

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.