Thừa Thiên - Huế: Nghi phạm đâm chủ tịch phường là họ hàng với nạn nhân

15/05/2023 17:47 GMT+7

Công an TX.Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) đang lấy lời khai Võ Trọng Tối (65 tuổi, trú tại P.Thủy Châu, TX.Hương Thủy), nghi phạm đâm Chủ tịch UBND P.Thủy Châu nhập viện.

Liên quan đến vụ Chủ tịch UBND P.Thủy Châu (TX.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) bị đâm nhập viện, chiều 15.5, Cơ quan CSĐT Công an TX.Hương Thủy cho biết sau khi bắt khẩn cấp nghi phạm Võ Trọng Tối (65 tuổi, trú tại P.Thủy Châu, TX.Hương Thủy) về hành vi "Cố ý gây thương tích", hiện lực lượng chức năng đang trong quá trình điều tra vụ án.

Vụ chủ tịch phường bị đâm nhập viện: Nghi phạm là họ hàng với nạn nhân - Ảnh 1.

Nghi phạm Võ Trọng Tối làm việc với cơ quan công an

N.X

Theo lời khai của nghi phạm, do có mâu thuẫn với ông Võ Đức Duy, Chủ tịch UBND P.Thủy Châu, nên khoảng 6 giờ 30 ngày 15.5, Tối đã mang theo dao từ nhà đi xe máy đến nhà ông Duy đợi sẵn trước cổng.

Trong lúc ông Duy đang đi bộ thể dục về gần nhà, Tối đến gần giả vờ hỏi chuyện rồi dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng nạn nhân. Sau khi gây án, Võ Trọng Tối điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thừa Thiên - Huế: Bắt nghi phạm đâm chủ tịch phường tại quán cà phê

Nhận được tin báo của người dân, Công an TX.Hương Thủy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an P.Thủy Châu và các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai các điểm chốt chặn trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm, vây bắt nghi phạm.

Đến khoảng hơn 9 giờ, Công an TX.Hương Thủy phát hiện nghi phạm đang chạy xe máy trên đường cao tốc La Sơn - Túy Loan nên truy đuổi, bắt giữ.

Công an TX.Hương Thủy cho biết nghi phạm Võ Trọng Tối có quan hệ họ hàng với nạn nhân, từng có tiền án về tội "giết người" vào năm 1993.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.