Thừa Thiên - Huế: Nước lũ nhấn chìm nhiều tuyến quốc lộ, vợ chồng lật ghe mất tích

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
17/10/2021 14:02 GMT+7

Mưa lớn trên diện rộng suốt từ đêm qua khiến nước lũ trên các sông tại Thừa Thiên - Huế đang lên nhanh, QL1, QL49, tỉnh lộ 8... nhiều đoạn ngập sâu, giao thông ngưng trệ. Có 2 vợ chồng bị lật ghe khi bủa lưới trên sông, mất tích...

Mưa lớn trên diện rộng suốt từ 24 giờ qua khiến nước lũ trên các sông tại Thừa Thiên - Huế đang lên nhanh, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ như QL1, QL49 và tỉnh lộ 8 bị lũ nhấn chìm, giao thông ngưng trệ. Trên địa bàn ghi nhận vụ 2 vợ chồng mất tích do lật ghe trong lúc bủa lưới trên sông Bồ (đoạn xã Hương Vân, TX.Hương Trà) sáng nay.

Nạn nhân là ông Trần Minh Đi (65 tuổi) và vợ là Võ Thị Thảo (trú tổ dân phố Lại Bằng 2, P.Hương Vân, TX.Hương Trà). Hiện gia đình cùng các lực lượng đang triển khai tìm kiếm 2 nạn nhân.

Cũng sáng nay, khoảng 6 giờ, một người đi trên đường Lê Duẩn (TP.Huế) bị cây xanh ngã đè bị thương đi cấp cứu, chưa rõ danh tính.

Nước lũ gây ngập QL1 đoạn qua xã Lộc Trì (H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế)

T.H

Hình ảnh nước lũ gây ngập QL1 đoạn qua xã Lộc Trì (H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế)

T.H

Nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ như QL1, QL49 và tỉnh lộ 8 bị lũ nhấn chìm, giao thông ngưng trệ

T.h

CSGT đang phân luồng hướng dẫn giao thông lưu thông nhưng nhiều xe đã chết máy, di chuyển khó khăn

T.h

Sáng nay, tuyến QL1 đoạn qua xã Lộc Trì (H.Phú Lộc) ngập từ 0,15 - 0,5m, lực lượng CSGT đang phân luồng hướng dẫn giao thông lưu thông nhưng nhiều xe đã chết máy, di chuyển khó khăn. Tương tự, tyến QL49B đoạn qua khu vực các xã Phong Bình, Phong Hòa và tuyến tỉnh lộ 8 (qua xã Hương Phong (TP.Huế) cũng ngập sâu, giao thông ách tắc.

Mưa lớn diện rộng, thủy điện xả lũ, nước lên từng giờ ở Thừa Thiên - Huế

Ra lệnh vận hành 2 hồ chứa lớn

Lượng mưa lớn làm mực nước trên các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế lên nhanh.

Lúc 11 giờ trưa nay 17.10, Ban Chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh đã ra lệnh vận hành hồ chứa Tả Trạch (thượng nguồn sông Hương, nhánh Tả Trạch) để điều tiết đón lũ.

Cụ thể, từ 13 giờ chiều nay, hồ Tả Trạch phải điều tiết qua tràn và turbin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 300 - 400m3/s; đồng thời điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Hình ảnh camera tại hồ chứa nước Hương Điền lúc 8 giờ 10 phút 39 giây sáng 17.10

t.h

Trước đó, Ban Chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh cũng ra lệnh vận hành hồ chứa thủy điện Hương Điền để điều tiết nước về hạ lưu để đón lũ từ 8 giờ sáng nay. Cụ thể, Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền vận hành điều tiết qua tràn và turbin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 800 - 1.000m3/s; đồng thời điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Lúc 6 giờ sáng nay 17.10, hồ chứa thủy điện Hương Điền đã ở mức +54,73m, lưu lượng đến hồ 1.971m3/s, lưu lượng điều tiết về hạ du 473m3/s; mực nước lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc ở mức +2,49m,

Việc vận hành điều tiết nước về hạ lưu đối với 2 hồ lớn nhất là hồ Tả Trạch và hồ thủy điện Hương Điền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khiến nước lũ trên các sông tiếp tục lên nhanh.

Địa bàn Thừa Thiên - Huế đang hứng lượng mưa lớn. Tổng lượng mưa từ 1 giờ sáng qua 16.10 đến 1 giờ sáng nay 17.10 phổ biến 100 -200mm. Một số nơi cao hơn như: hồ Hòa Mỹ 204,4mm, đập Thủy điện Rào Trăng 4 là 232mm; lưu vực Thủy điện Rào Trăng 4 là 281,6mm, Bạch Mã 342,8mm...

Mưa lớn trên diện rộng đã làm nước lũ trên các sông đang lên, gây ngập một số vùng thấp trũng tại các huyện Quảng Điền, Phong Điền và Phú Lộc.

Sau bão số 8, Trung bộ mưa lớn dồn dập
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.