Thừa Thiên - Huế: Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 20 tỉ đồng ở nông thôn

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
18/05/2022 20:05 GMT+7

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền cá độ lên đến hơn 20 tỉ đồng tại vùng nông thôn.

Ngày 18.5, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị vừa đấu tranh, triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá với số tiền cá độ lên đến hơn 20 tỉ đồng tại vùng nông thôn Phong Điền, bắt giữ 9 người có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngô Văn Tùng tại CQĐT

CACC

Cụ thể, lực lượng công an đã bắt giữ Ngô Văn Tùng (32 tuổi, trú tại xã Phong Mỹ, H.Phong Điền), nghi phạm cầm đầu đường dây cá độ này.

Nguyễn Thái Đức là người cùng tham gia điều hành, quản lý đường dây đánh bạc

CACC

Ngoài ra lực lượng công an cũng bắt giữ Nguyễn Thái Đức (32 tuổi), Trần Văn Tuấn, (32 tuổi), Trần Văn Thanh (35 tuổi), Nguyễn Văn Lý, (28 tuổi), Nguyễn Kim Minh, (21 tuổi), Trần Văn Lâm (29 tuổi), Hồ Ngọc Thạnh (45 tuổi), Nguyễn Xuân Thiện (28 tuổi), tất cả cùng trú tại H.Phong Điền.

9 nghi phạm trong đường dây đánh bạc này bị bắt giữ tại cơ quan công an

CACC

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, đường dây cá độ bóng đá này do Ngô Văn Tùng nhận trang cá độ từ trang www.agbong88.com rồi giao cho Nguyễn Thái Đức cùng quản lý để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trong khoảng thời gian từ ngày 15.4 đến ngày 15.5, Tùng chia thành 5 tài khoản rồi giao cho các "đại lý con" trên để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Vào thời điểm công an bắt giữ, đường dây này tổ chức đánh bạc hơn 3,3 tỉ đồng. Tổng số tiền mà đường dây này thực hiện trong thời gian từ 15.4 đến 15.5 là hơn 20 tỉ đồng.

Sau khi bắt giữ, hiện Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng này để xử lý trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.