Thừa Thiên – Huế: QL1 phía nam ngập lụt, CSGT đang túc trực điều tiết giao thông

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
14/10/2022 21:56 GMT+7

Lực lượng CSGT Thừa Thiên - Huế đang ứng trực để điều tiết giao thông đảm bảo an toàn tại khu vực bị ngập lụt trên tuyến QL1 thuộc địa bàn phía nam...

Tối 14.10, thiếu tá Huỳnh Tuế, Đội trưởng Đội CSGT Công an H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), cho biết hiện 100% lực lượng của đơn vị đang ứng trực tại khu vực bị ngập lụt trên QL1, đoạn qua xã Lộc Trì để điều tiết giao thông.

CSGT hỗ trợ người dân tại đoạn km bị ngập lụt

HUỲNH TUẾ

Theo thiếu tá Tuế, do mưa lớn nên trong chiều đến tối nay (14.10), tại km 876 + 200 QL1 đoạn qua xã Lộc Trì (H.Phú Lộc) đã bị ngập sâu, mực nước cao hơn 50cm.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, lực lượng chức năng buộc phải đặt biển cấm phương tiện tại khu vực này.

Hiện nay, toàn bộ lực lượng cán bộ của Đội CSGT Công an H.Phú Lộc đang phối hợp Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công tỉnh Thừa Thiên – Huế tiến hành điều tiết, hướng dẫn các phương tiện.

Để đảm bảo an toàn lưu thông trên tuyến ngập lụt, lực lượng CSGT H.Phú Lộc đã huy động 100% lực lượng

HUỲNH TUẾ

“Vì ngập sâu, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nên hiện tại đơn vị đã cấm đường không cho các phương tiện lưu thông. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn các xe quay đầu, di chuyển lên tuyến đường trên cao", thiếu tá Tuế nói.

Trong những giờ tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục ứng trực 100% tại vị trí này để đảm bảo an toàn suốt trong lúc ngập lụt.

CSGT sẽ ứng trực xuyên đêm tại khu vực này

HUỲNH TUẾ

Bão số 5 gây mưa dữ dội khắp Miền Trung dù suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên – Huế, lượng mưa các trạm từ 0 - 18 giờ ngày 14.10 trung bình từ 150-300 mm, có nơi cao hơn, trong đó tập trung tại địa bàn H.Phú Lộc như xã Lộc Tiến 364 mm, TT.Lăng Cô 313 mm.

Theo dự báo, trong đêm nay và 2 ngày tới (15 - 16.10), trên đất liền tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to và giông; trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.