Thừa Thiên - Huế: Tai nạn nghiêm trọng giữa 3 xe, 1 người chết, 6 người bị thương

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
17/02/2020 12:16 GMT+7

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách 16 chỗ, xe khách giường nằm và xe đầu kéo trên Quốc lộ 1A (đường tránh thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế) làm một người tử vong và ít nhất 6 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 ngày 17.2,  khi xe khách 16 chỗ BS 74B - 000.02 lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng bắc - nam, đến đoạn qua phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) thì vượt xe đầu kéo BS 29C - 509.47 kéo theo rơ moóc BS 29R - 033.58 đang lưu thông cùng chiều và chuẩn bị lên dốc. 

3 xe va chạm liên hoàn làm 1 người chết và ít nhất 6 người bị thương

Ảnh: B.N.L

Lúc này, xe khách 16 chỗ gặp xe khách giường nằm BS 18B - 01648 đang lưu thông theo hướng ngược lại, tài xế xe giường nằm đạp phanh, đánh lái nên xe giường nằm bị xoay ngang đường.
Xe 16 chỗ đâm vào giữa xe giường nằm và quay ngược đầu lại. Cùng lúc này, xe đầu kéo trờ tới, va chạm tiếp vào 2 xe nói trên.

Bên trong xe khách 16 chỗ vỡ nát

Ảnh: B.N.L.

Tại hiện trường, cả ba xe bị xô về phía ta luy dương và hư hỏng nặng. Nhiều hành khách đạp phải cửa thoát ra ngoài. Lực lượng cứu hộ cứu nạn phải đã đưa được tài xế xe 16 chỗ bị mắc kẹt trong xe ra ngoài để đưa đi cấp cứu.

Tai nạn giao thông làm ách tắc kéo dài trên Quốc lộ 1A

Ảnh: B.N.L.

Vụ tai nạn làm một người tử vong và ít nhất 6 người bị thương.
Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT, Trung tâm Cấp cứu 115, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã điều phương tiện, lực lượng đến hiện trường để cứu hộ cứu nạn.
Theo Ban an toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, tuyến đường tránh nơi xảy ra tai nạn đã cơ bản thông tuyến.
Đến chiều 17.2, một số người bị thương nhẹ đã xuất viện, hiện còn 2 người bị thương là Phan Văn Khánh (48 tuổi, trú tại thị xã Quảng Trị, tài xế xe 74B - 000.02) và ông Vũ Văn Trường (53 tuổi, trú tại Trực Ninh, Nam Định, phụ xe khách 18B - 016.48) đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Người tử vong là ông Đỗ Ngôi (62 tuổi, trú tại thị xã Quảng Trị) hành khách trên xe 74B - 000.02, ngồi bên ghế phụ.
Sau khi tai nạn xảy ra, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo Ban ATGT tỉnh trực tiếp thăm hỏi và hỗ trợ cho các nạn nhân bị thương và người nhà nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, bị thương nặng 2 triệu đồng và bị thương nhẹ 1 triệu đồng, tổng số tiền 12 triệu đồng.
 Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh Thừa Thiên - Huế đang làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.