Thừa Thiên - Huế: Xử lý cơ sở bán số lượng lớn quân phục nước ngoài

30/06/2023 14:53 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế xử lý chủ một cơ sở bán số lượng lớn áo quần có kiểu dáng, tem nhãn quân phục nước ngoài.

Ngày 30.6, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu vừa phối hợp Công an P.Trường An (TP.Huế), phát hiện, thu giữ số lượng lớn quân phục nước ngoài không rõ nguồn gốc.

Thừa Thiên – Huế: Xử lý cơ sở bán số lượng lớn quân phục nước ngoài - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng Thanh Huyền

N.L

Trước đó, ngày 29.6, lực lượng công an kiểm tra tại cửa hàng kinh doanh áo quần Thanh Huyền trên đường Phan Chu Trinh (P.Trường An, TP.Huế) do ông Nguyễn Ngọc Bình làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện tại đây bày bán công khai số lượng lớn áo quần rằn ri với hơn 100 chủng loại quân phục của các lực lượng vũ trang trong và ngoài nước.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Bình không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa trên. Chủ cửa hàng khai nhận, toàn bộ số áo quần này được ông mua trôi nổi từ thị trường ngoại tỉnh, mang về bán kiếm lời.

Xử lý cơ sở bán số lượng lớn quần áo giống quân phục nước ngoài ở Huế

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đây là loại hàng nằm trong danh mục hàng cấm nhập khẩu. Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên, tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.