Thừa Thiên - Huế: Xử lý tai nạn có tài xế F0, 10 cán bộ công an được cách ly

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
16/11/2021 18:24 GMT+7

Xử lý vụ tai nạn chết người, sau đó tài xế và phụ xe xét nghiệm phát hiện nhiễm Covid-19 nên 10 cán bộ công an ở Thừa Thiên - Huế được đưa đi cách ly phòng dịch.

Ngày 16.11, Công an H.Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) cho biết 10 cán bộ công an tham gia xử lý hiện trường vụ tai nạn đã phải cách ly để phòng dịch, do phát hiện tài xế và phụ xe của xe tải chở hàng nhiễm Covid-19.

Trước đó, chiều 14.11, trên địa bàn H.Phú Vang xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 1 người bị thương và Công an H.Phú Vang đang điều tra, xử lý.

Hiện trường vụ tai nạn chết người tại xã Phú Mỹ, H. Phú Vang

CTV

Thời điểm đó, tài xế Đỗ Quang H. (27 tuổi) và phụ xe Đỗ Văn T. (32 tuổi, cùng trú TP.Huế) điều khiển xe tải BS 75C - 072.68, chở hàng di chuyển đến xã Phú Mỹ (H.Phú Vang) thì xảy ra va chạm mạnh với xe máy do ông Nguyễn Văn T. (43 tuổi) điều khiển chở theo ông Nguyễn Văn Q. (44 tuổi, trú P.Thủy Vân, TP.Huế).

Vụ va chạm khiến ông Q. tử vong tại chỗ, ông T. bị thương nặng chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, 10 cán bộ của Công an H.Phú Vang cùng Công an xã Phú Mỹ đã có mặt để xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Ngày 16.11: Cả nước 10.259 ca Covid-19, 6.481 ca khỏi | TP.HCM 1.183 ca

Đáng chú ý, trong quá trình xử lý tai nạn, lực lượng công an phát hiện tài xế và phụ xe tải có yếu tố dịch tễ nên đã yêu cầu lực lượng y tế thực hiện test nhanh. Kết quả sau 3 lần test nhanh, cả 2 tài xế Đỗ Quang H. và phụ xe Đỗ Văn T. đều xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, toàn bộ tổ xử lý tai nạn (gồm 10 cán bộ công an) đã phải đi cách ly tập trung phòng dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.