Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Bangladesh

16/08/2023 06:30 GMT+7

Sáng 15.8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp bà Samina Naz, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Bangladesh, đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ Samina Naz đã hoàn thành xuất sắc thời gian 6 năm công tác ở VN; đánh giá cao những đóng góp tích cực và hiệu quả của Đại sứ trong nỗ lực làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị và hợp tác VN - Bangladesh thời gian qua. Chủ tịch nước tin tưởng rằng dù trên cương vị công tác nào, Đại sứ sẽ tiếp tục dành những tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người VN, luôn là người bạn thân thiết, không ngừng đóng góp và vun đắp quan hệ giữa VN và Bangladesh. Qua bà Đại sứ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Ngài Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin.

Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Bangladesh - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Bangladesh Samina Naz

.TTXVN

Về phần mình, Đại sứ Samina Naz bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ VN và Bangladesh trong mọi lĩnh vực, mà một trong những điểm sáng là kim ngạch thương mại hai nước đạt khoảng 1,5 tỉ USD. Cùng với những hoạt động trao đổi đoàn gần đây, Đại sứ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ thời gian tới, nhất là lĩnh vực du lịch; trong đó có du lịch tâm linh, Phật giáo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai nước tăng cường hợp tác, nhất là trao đổi đoàn cấp cao và các cấp để qua đó thúc đẩy hợp tác toàn diện. Chủ tịch nước chúc Bangladesh tổ chức thành công tổng tuyển cử sắp tới, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn quan hệ hợp tác với VN trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, đầu tư; phấn đấu đạt mục tiêu 2 tỉ USD kim ngạch thương mại song phương sớm hơn dự kiến; đồng thời thúc đẩy giao lưu trên các lĩnh vực khác.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.