Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hải quân VN với Hải quân các nước

Phó đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân Việt Nam có buổi tiếp Đô đốc Murakawa, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản và Phó đô đốc Karambir Singh, Tư lệnh miền Đông Hải quân Ấn Độ.

Bên lề hội nghị Tư lệnh Hải quân Tây Thái Bình Dương (WPNS) được tổ chức vào ngày 12.10 tại Jeju, Hàn Quốc, sáng 11.10, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên TƯ Đảng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã có buổi tiếp song phương Đô đốc Murakawa, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản và Phó đô đốc Karambir Singh, Tư lệnh miền Đông Hải quân Ấn Độ.
Tư lệnh Hải quân Việt Nam tặng Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản biểu trưng Hải quân Việt Nam
Tư lệnh Hải quân Việt Nam tặng Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản biểu trưng Hải quân Việt Nam Ảnh: Chí Cương
Tại buổi tiếp Đô đốc Murakawa, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản, hai bên bày tỏ sự vui mừng vì các chuyến thăm của chiến hạm Trần Hưng Đạo đến Nhật Bản, cũng như chuyến thăm của tàu ngầm Nhật Bản đến Việt Nam trong thời gian qua đều đã thành công tốt đẹp.
Đô đốc Murakawa cho rằng năm nay là năm tuyệt vời trong quan hệ giữa Hải quân hai nước, hợp tác Hải quân cũng chính là mấu chốt trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Nhật Bản - Việt Nam.
Tư lệnh Hải quân Việt Nam hội đàm với Tư lệnh miền Đông Hải quân Ấn Độ
Tư lệnh Hải quân Việt Nam hội đàm với Tư lệnh miền Đông Hải quân Ấn Độ
Phó đô đốc Phạm Hoài Nam cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ có nhiều tàu Nhật Bản đến thăm Việt Nam hơn nữa, đồng thời Hải quân hai nước sẽ tiếp tục tăng cường việc giao lưu, phối hợp, trao đổi đoàn các cấp và đưa tàu thăm cảng của nhau, góp phần hiểu biết lẫn nhau, vì mục tiêu chung là thực hiện tự do hàng hải trên biển, giữ gìn hòa bình, ổn định trong khu vực.
Phó Đô đốc Karambir Singh tặng Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam biểu trưng Hải quân Ấn Độ
Phó đô đốc Karambir Singh tặng Phó đô đốc Phạm Hoài Nam biểu trưng Hải quân Ấn Độ
Tiếp Phó đô đốc Karambir Singh, Tư lệnh miền Đông Hải quân Ấn Độ, Phó đô đốc Phạm Hoài Nam cảm ơn Hải quân Ấn Độ nói riêng, cũng như Bộ Quốc phòng Ấn Độ nói chung đã tạo điều kiện giúp đỡ Hải quân Việt Nam về một số nội dung hợp tác.
Phó đô đốc Phạm Hoài Nam nhấn mạnh Hải quân Việt Nam luôn coi Hải quân Ấn Độ là một người bạn lớn, đề nghị Hải quân hai nước sẽ tiếp tục duy trì việc thực hiện cơ chế tham vấn Hải quân song phương giữa hai nước, vốn đang được tiến hành rất hiệu quả trong thời gian qua.
Phó đô đốc Karambir Singh nhất trí với các đề nghị của phía Việt Nam và chuyển lời cảm ơn Bộ Quốc phòng, Hải quân Việt Nam đã đón tiếp tàu Hải quân Ấn Độ rất trọng thị khi đoàn đến thăm Việt Nam. Tư lệnh miền Đông Hải quân Ấn Độ cũng mong muốn, hai nước sẽ tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi đoàn các cấp, trao đổi thông tin, và cho rằng các cuộc luyện tập chung sẽ là nền tảng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hải quân hai nước trong thời gian tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.